Doanh nghiệp 09/01/2015 22:40

Cổ đông BJC phủ quyết thương vụ mua METRO

FICA - Có tới 88,48% cổ phần có quyền biểu quyết đã “không chấp thuận” với phương án mua lại METRO và chỉ có 5,78% là tán thành.

Công ty Berli Jucker (BJC) của Thái Lan ngày 8/1 vừa triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức tại Bangkok.

Cuộc họp này có 576 cổ đông tham dự, đại diện cho 1.455,1 triệu cổ phần (tương ứng 91,4%) cổ phần có quyền biểu quyết.

Theo đó, Đại hội cổ đông bất thường lần này của BJC đã quyết nghị loại bỏ phương án cho công ty con tham gia mua lại cổ phần METRO Cash & Carry Vietnam. Cụ thể, có tới 88,48% cổ phần có quyền biểu quyết đã “không chấp thuận” với phương án mua lại METRO và chỉ có 5,78% là tán thành.

Riêng TCC Holding (TCCH) với sở hữu 1.173,3 triệu cổ phần không có quyền biểu quyết. Đây là công ty đứng ra trực tiếp thực hiện đàm phán mua lại METRO. Nghị quyết BJC cho biết, thời gian qua, tiến trình đàm phán diễn ra giữa TCCH và METRO đã có nhiều bước tiến, tuy nhiên hai bên chưa đưa ra được tiếng nói chung.

Hồi tháng 9 năm ngoái, BJC có kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đồng để xin chấp thuận mua lại 100% vốn METRO Cash & Carry Vietnam với giá 655 triệu Euro trong điều kiện tại thời điểm giao dịch bên bán đưa METRO Cash & Carry Vietnam về tình trạng không còn nợ.

Thành lập từ năm 2002, METRO có vốn điều lệ hơn 1.911,7 tỷ đồng (2.868 triệu Bath).  Tính đến cuối năm tài chính kết thúc vào 30/9/2013, METRO Cash & Carry Vietnam lỗ ròng 263,4 tỷ đồng, tài sản hữu hình ròng âm 734,4 tỷ đồng.

TCC Holdings thuộc sở hữu của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi – người đang nắm trong tay hàng loạt tài sản khổng lồ, trong đó có ThaiBev, Fraser&Neave (F&N), Berki Jucker...

Mặc dù không được Đại hội đồng cổ đông BJC thông qua lần này, TCCH cho biết vẫn sẽ tiếp tục đàm phán để thực hiện thương vụ này.

Mai Chi

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *