Doanh nghiệp 07/03/2014 17:25

10 năm, chỉ có 83 doanh nghiệp phá sản đúng quy trình

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội vừa tiến hành phiên họp lấy ý kiến cho sửa đổi Luật Phá sản.

Những ý kiến thảo luận cho thấy, việc sửa đổi này vẫn còn khá nhiều bế tắc khi đụng đâu cũng thấy có vướng mắc, bởi theo Luật Phá sản khi ban hành, mỗi năm cũng chỉ có thể mở đường phá sản cho rất ít doanh nghiệp.

Nhiều ý kiến tại phiên họp này đều chỉ ra rằng nhiều năm qua, các cơ quan có liên quan vẫn còn tranh cãi về việc muốn phá sản thì doanh nghiệp phải đáp ứng những điều kiện thế nào và phải đẩy sớm thời điểm tuyên bố phá sản chứ không để doanh nghiệp chết quá nhiều năm mà không tuyên bố phá sản.

 

Theo VTV

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *