Chứng Khoán 26/11/2014 08:47

Vợ ông Đặng Thành Tâm đã bán hết 3 triệu cổ phần ở công ty chồng

FICA - Qua đó, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã giảm số lượng nắm giữ cổ phần tại KBC từ 7,25 triệu cổ phần (tương đương 1,86% vốn điều lệ) xuống còn 4,25 triệu cổ phần (tương đương 1,09% vốn điều lệ).

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh vừa có báo cáo lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán nhà nước về kết quả giao dịch cổ phiếu KBC của Tổng công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc.

Theo đó, trong khoảng thời gian từ ngày 12/11/2014 đến ngày 19/11/2014, bà Nguyễn Thị Kim Thanh đã hoàn thành việc bán 3 triệu cổ phiếu KBC như đã đăng ký trước đó. Qua đó, giảm số lượng nắm giữ cổ phàn tại KBC từ 7,25 triệu cổ phần (tương đương 1,86% vốn điều lệ) xuống còn 4,25 triệu cổ phần (tương đương 1,09% vốn điều lệ).

Giao dịch được thực hiện trên cả hai phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận.

Theo quan sát lịch sử giao dịch cổ phiếu KBC, trong ngày 12/11, cổ phiếu KBC được thỏa thuận khối lượng lớn 2 triệu cổ phiếu và tổng giá trị giao dịch đạt 35,4 tỷ đồng. Trong phiên này, KBC có thị giá cao 18.000 đồng/cp. Đến ngày 13/11, tiếp tục có lô giao dịch 900 nghìn cổ phiếu KBC cũng bằng phương thức thỏa thuận, trị giá 15,93 tỷ đồng.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh là vợ ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT KBC. 

Hồi cuối tháng 8, đầu tháng 9 vừa rồi, ông Đặng Thành Tâm cũng đã có đợt giảm mạnh cổ phần nắm giữ tại KBC với việc hoàn tất bán ra 41 triệu cổ phần tại công ty này, đưa khối lượng nắm giữ xuống còn 60,25 triệu tương ứng 15,46% vốn điều lệ KBC.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *