Chứng Khoán 13/08/2019 06:15

Tiền vào chứng khoán bị ảnh hưởng vì thương chiến Mỹ-Trung

Theo số liệu từ Bloomberg, chỉ số Bloomberg Emerging Capital Flow Proxy Index giảm từ mức 143.75 vào cuối ngày 31/07/2019 xuống mức 137.808 vào cuối ngày 09/08/2019.

Ảnh minh hoạ

Trong báo cáo phân tích vừa công bố, chuyên gia phân tích của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, mặc dù việc FED hạ lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản trong kỳ họp diễn ra cuối tháng 7 song quyết định đánh thuế 10% kể từ tháng 9 lên 300 tỷ USD các mặt hàng còn lại có xuất xứ từ Trung Quốc hiện chưa bị đánh thuế của tổng thống Donald Trump và việc Bộ Tài Chính Mỹ chính thức đưa Trung Quốc và danh sách những quốc gia tiền tệ đã khiến cho dòng tiền chảy vào thị trường mới nổi bị đảo ngược.

Theo số liệu từ Bloomberg, chỉ số Bloomberg Emerging Capital Flow Proxy Index giảm từ mức 143.75 vào cuối ngày 31/07/2019 xuống mức 137.808 vào cuối ngày 09/08/2019.

Đối với thị trường chứng khoán thuộc nhóm thị trường mới nổi tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, từ đầu tháng tới nay, khối ngoại bán ròng 1,38 tỷ USD trên sàn chứng khoán Ấn Độ, 1,2 tỷ USD trên sàn chứng khoán Hàn Quốc, 968 triệu USD trên sàn chứng khoán Đài Loan, 523,7 triệu USD trên sàn chứng khoán Thái Lan.

Điều này đã khiến chỉ số MSCI Emerging Markets giảm từ mức 1037.01 điểm vào ngày 31/07/2019 xuống mức 981,19 điểm vào cuối ngày 09/08/2019.

Riêng đối với thị trường chứng khoán Việt Nam, diễn biến không mấy tích cực tại thị trường chứng khoán các nước thị trường mới nổi cũng có tác động tiêu cực đến dòng tiền vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tính từ đầu tháng 8 tới nay khối ngoại đã bán ròng 45,5 triệu USD và chỉ số VnIndex cũng giảm từ mức đỉnh đóng cửa ngắn hạn 997.39 cuối ngày 01/08/2019 xuống 974.34 điểm vào phiên giao dịch cuối thứ 6 tuần qua.

Lý giải cho việc này BVSC cho rằng, nguyên nhân từ căng thẳng thương mại Mỹ – Trung nóng trở lại đã dấy lên quan ngại của giới đầu tư về xu hướng phi toàn cầu hóa sắp diễn ra và mức độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể sẽ còn chậm lại hơn nữa.

Với cấu trúc kinh tế và thị trường thiếu ổn định và không bền vững như trường hợp của các nước phát triển, thị trường mới nổi được cho rằng sẽ khó có thể chống chịu tốt trước các rủi ro có thể diễn ra trong thời gian tới.

Do vậy, dòng tiền có xu hướng rút khỏi thị trường mới nổi và hướng tới những sản phẩm tài chính được coi là vịnh tránh bão như Yên Nhật,...

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *