Chứng Khoán 05/01/2016 12:00

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng gần 960 tỷ đồng trong ngày đầu năm

Giữa lúc thị trường suy giảm, gia đình ông Phạm Nhật Vượng vẫn có thêm 1.200 tỷ đồng nhờ cổ phiếu tăng giá. Trong khi đó, bầu Đức mất hơn 100 tỷ đồng, vợ chồng bầu Long mất hơn 90 tỷ đồng.

Phiên giao dịch mở đầu năm mới 4/1/2016, trái ngược với những kỳ vọng của giới đầu tư, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tiêu cực do chịu tác động từ đà lao dốc của chứng khoán châu Á, đặc biệt là chứng khoán Trung Quốc (chỉ số chứng khoán nước này giảm mạnh 7% và phải ngừng giao dịch sớm).

Cụ thể, VN-Index mất 4,62 điểm, thoái lui khỏi mốc 580 về mức 574,41 điểm. HNX-Index giảm nhẹ 0,51 điểm còn 49,45 điểm.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng
 

Tuy nhiên, đi ngược với xu thế chung, cổ phiếu VIC của Vingroup lại gây bất ngờ khi tăng mạnh 1.800 đồng/cp tương ứng 3,94%. Mức tăng này đã mang lại hàng trăm tỷ đồng cho gia đình giàu nhất nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời điểm hiện tại.

Sở hữu 532,4 triệu cổ phần tại Vingroup, Chủ tịch Tập đoàn này, ông Phạm Nhật Vượng hiện có 25.290 tỷ đồng trên sàn chứng khoán. Trong phiên hôm qua, khối tài sản chứng khoán của ông Vượng đã tăng hơn 958 tỷ đồng.

Trong khi đó, phu nhân của ông Vượng là bà Phạm Thu Hương với 91,8 triệu cổ phần sở hữu tại Vingroup cũng có thêm hơn 165 tỷ đồng, qua đó nâng khối tài sản trên “sàn” lên 4.361 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Em gái bà Hương là bà Phạm Thúy Hằng hiện đang nắm giữ 61,3 triệu cổ phiếu VIC. Phiên hôm qua, tài sản chứng khoán của bà Hắng tăng hơn 110 tỷ đồng và đang đạt con số 2.912 tỷ đồng – giàu thứ 5 thị trường chứng khoán.

Tổng cộng, với việc VIC tăng giá, chỉ trong 1 phiên gia đình ông Phạm Nhật Vượng đã có thêm 1.234 tỷ đồng – xấp xỉ số tài sản hiện có của người giàu thứ 12 trong danh sách những đại gia chứng khoán Việt (bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Thủy sản Vĩnh Hoàn xếp vị trí thứ 12, có 1.253 tỷ đồng).

Theo cập nhật của tạp chí xếp hạng Forbes, tính đến thời điểm 4/1/2016, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu khối tài sản ròng lên tới 1,81 tỷ đồng, tăng 110 triệu USD so với năm 2015. Hiện tại, ông Vượng vẫn đang là người giàu nhất Việt Nam và là đại diện duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong “top” giàu thế giới với vị trí thứ 1.118.

Phiên giao dịch hôm qua tiếp tục là một phiên không may mắn với cổ phiếu HAG của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai khi mã này tạo đáy mới, mất thêm 300 đồng (2,88%) lùi xuống 10.100 đồng. Do vậy, tài sản chứng khoán của ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng bị hao hụt 104,3 tỷ đồng.

Cổ phiếu HPG của Hòa Phát giảm 400 đồng (1,37%) cũng đã khiến ông Trần Đình Long (bầu Long) mất 73,7 tỷ đồng, bà Vũ Thị Hiền (vợ bầu Long) mất 21,3 tỷ đồng. Tài sản chứng khoán của bà Nguyễn Hoàng Yến cũng ghi nhận mất 52,4 tỷ đồng do cổ phiếu MSN của Tập đoàn Ma San giảm mạnh 2.000 đồng (2,58%).

Bích Diệp

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *