Chứng Khoán 21/01/2021 20:36

Nước Mỹ chính thức có tân Tổng thông, chứng khoán thế giới tăng “ầm ầm”

Ông Biden được kỳ vọng sẽ đưa ra những chính sách tích cực hơn để giải quyết dịch bênh Covid-19 cũng như có những động thái để đưa nước Mỹ tham gia trở lại các định chế quốc tế và hàn gắn mối quan hệ với các nước đồng minh.

Thị trường chứng khoán toàn cầu khởi sắc sau khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức

Ngày hôm qua (20/1), tổng thống Mỹ Joe Biden đã thực hiện việc tuyên thệ nhậm chức, qua đó chính thức đảm nhiệm vị trí tổng thống thứ 46 của Mỹ.

Ông Biden được kỳ vọng sẽ đưa ra những chính sách tích cực hơn để giải quyết dịch bênh Covid-19 cũng như có những động thái để đưa nước Mỹ tham gia trở lại các định chế quốc tế và hàn gắn mối quan hệ với các nước đồng minh.

Về chính sách kinh tế, mặc dù được cho rằng sẽ tăng thuế doanh nghiệp từ 21% - dưới thời tổng thống tiền nhiệm Donal Trump, lên mức 28%.

Giới phân tích kỳ vọng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Mỹ nói riêng vẫn đang chịu tác động tiêu cực từ dịch bệnh Covid-19, nhiều khả năng việc tăng thuế doanh nghiệp sẽ chưa diễn ra ngay.

Thêm vào đó, nhà đầu tư kỳ vọng dưới sự lãnh đạo của Joe Biden với đảng Dân Chủ chiếm đa số tại cả Thượng và Hạ Viện, nhiều khả năng sẽ có các gói kích thích tài khóa với quy mô lớn xuất hiện trong thời gian tới.

Đây là điều mà các nhà đầu tư trên thế giới kỳ vọng sẽ gia tăng hỗ trợ đà hồi phục của nền kinh tế.

Phản ứng với việc ông Joe Biden tuyên thệ chính thức đảm nhiệm vị trí tổng thống Mỹ, thị trường chứng khoán toàn cầu đã có phản ứng rất tích cực.

Tại Mỹ, chỉ số S&P500 tăng 1,39%, lên 3.851,85 điểm. Tại khu vực châu Âu, chỉ số FTSE 100 của Anh và DAX của Đức cũng tăng tương ứng 0,12% và 0,39% lên 6.748,30 và 13.975,95 điểm.

Tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,82%, lên 28.756,86 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc tăng 1,07%, lên 3.621,26 điểm. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc đóng cửa ở mức 3.160,84 điểm, tăng 1,49%.

Tại Việt Nam, chỉ số VnIndex tăng 29,53 điểm – tương đương 2,60%, đóng cửa ở mức 1.164,21 điểm.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *