Chứng Khoán 07/08/2019 10:09

Hàn Quốc trở thành thị trường chứng khoán tệ thế giới năm 2019

Vượt qua Malaysia, Hàn Quốc trở thành thị trường chứng khoán tệ nhất thế giới sau phiên giảm ngày thứ ba

Diễn biến chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc năm 2019, theo Bloomberg

Chứng khoán Hàn Quốc vào hôm thứ ba đã giảm mạnh, vượt Malaysia, trở thành thị trường tệ thế giới trong năm 2019, khi cuộc chiến thương mại leo thang đang diễn ra giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã làm giảm triển vọng kinh tế của quốc gia này.

Chỉ số chứng khoán của Hàn Quốc Kospi đã giảm 6,1% từ đầu năm đến nay, so với mức giảm 4,7% của Chỉ số FTSE Bursa Malaysia KLCI. Đồng thời, do đồng nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm hơn 7 đồng trên một USD vào thứ Hai lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, thúc đẩy việc giảm giá cổ phiếu ở Hàn Quốc, nơi có nền kinh tế phụ thuộc đặc biệt  nhiều vào xuất khẩu.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã phản ứng bằng cách cắt giảm ước tính thu nhập trên mỗi cổ phiếu của họ trong 12 tháng lên tới 23% kể từ đầu năm. Sự bán tháo cổ phiếu toàn cầu đã tạm giảm vào giữa buổi sáng thứ ba ở châu Á và Mỹ sau khi Trung Quốc cố định đồng nhân dân tệ của mình ở mức mạnh hơn 7 đồng trên mỗi đô la.

Thùy Dung

Theo Bloomberg

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *