Chứng Khoán 10/02/2014 11:52

Gia đình ông chủ Kinh Đô nhận "lộc" hàng trăm tỷ ngày đầu năm

FICA - Tại Kinh Đô, trong khi ông Trần Kim Thành - Chủ tịch HĐQT chỉ nắm giữ cổ phần tỉ lệ 0,08% thì vợ chồng em trai ông Thành là ông Trần Lệ Nguyên và bà Vương Ngọc Xiềm có tới 14 triệu cổ phần trị giá gần 1.300 tỷ.

Ông Trần Kim Thành (trái) và ông Trần Lệ Nguyên (phải) là những người sáng lập KDC. Nhiều vị trí chủ chốt tại Kinh Đô do những người trong gia đình nắm giữ.
 
Dữ liệu Báo cáo quản trị công ty năm 2013 của CTCP Kinh Đô (mã chứng khoán KDC) cho thấy, trong khi ông Trần Kim Thành - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) chỉ nắm giữ 130.000 cổ phần chiếm tỉ lệ 0,08% thì phần lớn cổ phần lại thuộc về vợ chồng em trai ông Thành là ông Trần Lệ Nguyên và bà Vương Ngọc Xiềm.
 
Vợ ông Trần Kim Thành là bà Vương Bửu Linh (Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc) cũng chỉ nắm giữ 80.000 cổ phần tại Kinh Đô, chiếm tỉ lệ 0,05% vốn.
 
Ông Trần Lệ Nguyên hiện đang là Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng giám đốc Kinh Đô. Khối lượng cổ phiếu KDC mà ông Nguyên nắm giữ lên tới gần 14 triệu đơn vị, tương ứng tỉ lệ 8,35% vốn điều lệ công ty. 
 
Cổ phần nằm trong tay bà Vương Ngọc Xiềm - vợ ông Nguyên cũng tương đối lớn với 5,8 triệu đơn vị tương ứng tỉ lệ 3,45% vốn. Bà Xiềm cũng đang kiêm nhiệm hai vị trí Thành viên HĐQT và Phó Tổng giám đốc Kinh Đô.
 
Trên thị trường chứng khoán, trong khi VN-Index có chuỗi giảm 3 phiên liên tiếp từ 27/1 đến 7/2 thì cổ phiếu KDC lại có diễn biến ngược lại, trong 3 phiên tăng có 2 phiên tăng trần: phiên 6/2 tăng trần 3.500 đồng tương ứng 6,2% và phiên 7/2 tăng trần 4.000 đồng tương ứng 6,7%. 
 
Tổng cộng mức tăng trong 3 phiên của KDC đạt 8.000 đồng mỗi cổ phiếu và thị giá KDC thời điểm chốt phiên 7/2 là 64.000 đồng.
 
Với thị giá của KDC nói trên, vợ chồng ông Trần Kim Thành đang có khoảng 13,4 tỷ đồng còn khối tài sản của ông Trần Lệ Nguyên và vợ lên đến 1.265 tỷ đồng (ông Nguyên có 895,3 tỷ đồng và bà Xiềm có 370 tỷ đồng). Trong 3 phiên KDC tăng giá vừa qua, vợ chồng ông Thành kiếm thêm được 1,7 tỷ đồng còn tài sản của vợ chồng ông Nguyên “phình” thêm ra 158,1 tỷ.
 
Tính so chốt phiên 6/1 (tròn 1 tháng), cổ phiếu KDC đã tăng 14.600 đồng, tương ứng biên độ lên tới gần 30%.
 
Giá KDC tăng mạnh trên thị trường chứng khoán đầu năm 2014.
 
Như vậy, sau một tháng giao dịch của KDC, khối tài sản của vợ chồng ông Trần Kim Thành tăng thêm hơn 3 tỷ đồng và tài sản trên sàn chứng khoán của vợ chồng ông Trần Lệ Nguyên tăng thêm 288,6 tỷ đồng (với tài sản ông Nguyên tăng 204,2 tỷ và của bà Xiềm tăng thêm 84,3 tỷ).
 
Ngoài ra, nếu cộng thêm cổ phần mà những người liên quan đến 4 nhân vật này nắm giữ tại KDC thì tổng số cổ phần mà đại gia đình Chủ tịch Kinh Đô đang sở hữu tại công ty đạt gần 25 triệu đơn vị, chiếm 14,91% vốn KDC. 
 
Điều này có nghĩa là đại gia đình ông Trần Kim Thành đang có khoảng 1.600 tỷ đồng cổ phiếu sở hữu tại Kinh Đô và lượng tài sản tăng thêm trong vòng 1 tháng qua là 365 tỷ đồng và mức tăng trong 3 phiên gần đây là 200 tỷ đồng.
 
Liên quan đến ông Trần Kim Thành, tại KDC, công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô cũng đang có 14 triệu cổ phần (chiếm tỉ lệ 8,39%) và Công ty TNHH MTV PPK có 17,4 triệu cổ phần (chiếm tỉ lệ 10,39%).
 
Theo ước tính của lãnh đạo Kinh Đô, doanh thu năm 2013 dự kiến đạt mức trên 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến đạt 600 tỷ đồng và nộp ngân sách gần 300 tỷ đồng.
 
Mới đây, cập nhật thông tin về tiêu thụ hàng hóa dịp tết- một trong những mùa kinh doanh trọng điểm của công ty, Kinh Đô cho biết, tính đến ngày 6/1 (mùng 6 tháng Chạp năm Quý Tỵ), Kinh Đô đã đạt kế hoạch sản lượng tiêu thụ 4.500 tấn sản phẩm cho Tết Giáp Ngọ 2014.
 
Mai Chi
Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *