Chứng Khoán 03/11/2014 16:49

Đầu tháng 11, ông Lê Phước Vũ “đút túi” 80 tỷ đồng

FICA - Công ty riêng của ông Vũ là Công ty TNHH MTV Tam Hỷ sở hữu tới 22 triệu cổ phần, tương ứng 22,84% vốn điều lệ HSG.

Chủ tịch HĐQT Tôn Hoa Sen - ông Lê Phước Vũ

Ngày 31/10, Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán HSG) vừa công bố báo cáo quản trị công ty năm tài chính 2014 (từ ngày 1/10/2013 đến ngày 30/9/2014).

Theo đó, tính đến hết năm tài chính 2014 (từ ngày 30/9), ông Lê Phước Vũ – Chủ tịch Hội đồng quản trị đang nắm giữ tổng cộng 15,9 triệu cổ phần HSG, tương ứng tỷ lệ 16,47% vốn điều lệ.

Trong khi người nhà ông Vũ không nằm cổ phần nào tại HSG thì công ty riêng của ông Vũ là Công ty TNHH MTV Tam Hỷ sở hữu tới 22 triệu cổ phần, tương ứng 22,84% vốn điều lệ HSG. Số cổ phần này của công ty Tam Hỷ nhận được từ chính Chủ tịch Lê Phước Vũ.

Cụ thể, từ ngày 14/3 đến 14/4, công ty này nhận chuyển nhượng 21 triệu cổ phiếu HSG (tương ứng 21,8% vốn điều lệ) từ ông Lê Phước Vũ. Một triệu cổ phiếu còn lại được Tam Hỷ mua vào trong khoảng 16/7 đến 15/8/2014.

Trong khi đó, từ ngày 3/4 đến 14/4, bà Hoàng Thị Xuân Hương (vợ ông Lê Phước Vũ) lại thực hiện bán ra toàn bộ 6,72 triệu cổ phần của mình tại HSG (tương ứng 6,98% vốn điều lệ công ty).

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HSG đóng cửa phiên 3/11 với mức tăng 2.100 đồng/cp (tương ứng tăng 4,21%) lên 52.000 đồng/cp.

Như vậy, chỉ tính riêng số lượng cổ phiếu mà ông Vũ đang nắm giữ đến thời điểm hiện tại, trong phiên hôm nay, Chủ tịch HSG đã “đút túi” tới 33,4 tỷ đồng. Còn nếu tính thêm cả phần cổ phiếu do công ty riêng của ông Vũ nắm giữ thì trong phiên giao dịch đầu tháng 11, ông Vũ nhận “lộc” xấp xỉ 80 tỷ đồng.

Tài sản ông Lê Phước Vũ trên thị trường chứng khoán hiện tại tính theo thị giá HSG đạt 826,8 tỷ đồng. Cộng cả phần cổ phiếu HSG tại Tam Hỷ, tổng tài sản chứng khoán của ông Vũ sẽ lên tới 1.970,8 tỷ đồng.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *