CTCK lớn ngày càng chiếm thị phần cao hơn
Ông Trầm Tuấn Vũ, Phó tổng giám đốc HOSE nhận xét, các CTCK lớn ngày càng chiếm thị phần cao hơn, điều này thể hiện tâm lý và xu hướng của nhà đầu tư là lựa chọn những CTCK có uy tín, có hệ thống quản trị rủi ro tốt để “gửi vàng”.
Ông Trầm Tuấn Vũ
Sau một năm thực hiện tái cấu trúc khối CTCK theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, HOSE đánh giá chung về tình hình hoạt động khối CTCK, sự song hành, hỗ trợ của HOSE với khối công ty này 1 năm qua là như thế nào, thưa ông?
Các CTCK trong thời gian qua đã có nhiều nỗ lực trong việc đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực quản trị rủi ro… Bên cạnh các CTCK phát triển vững mạnh, có một số công ty đã tự nguyện xin chấm dứt tư cách thành viên của Sở. Một số CTCK khác lựa chọn phương cách hợp nhất, sáp nhập để phát triển mạnh hơn.
Thực hiện đề án tái cấu trúc, với vai trò của mình, HOSE luôn hỗ trợ, tạo điều kiện cho các CTCK thành viên có mong muốn hợp nhất, sáp nhập. Bên cạnh đó, HOSE tăng cường công tác giám sát và xử lý vi phạm để đảm bảo các CTCK thành viên của Sở tuân thủ các tiêu chuẩn thành viên và đáp ứng các quy định của pháp luật.
Quá trình tái cấu trúc CTCK đang làm lộ ra khá nhiều CTCK yếu kém về mọi mặt. Quan điểm của HOSE về việc xử lý khối CTCK này như nào?
Các CTCK yếu kém trước hết phải tự mình thực hiện việc tái cấu trúc để nâng cao hiệu quả hoạt động và cạnh tranh được với các CTCK khác.
Về phía cơ quan quản lý, HOSE khuyến khích và ủng hộ các CTCK này thực hiện các hoạt động hợp nhất, sáp nhập để trở nên lớn mạnh hơn.
HOSE cũng sẽ tăng cường giám sát các hoạt động của CTCK yếu kém và tiến hành chấm dứt tư cách thành viên đối với các công ty không đáp ứng các tiêu chuẩn thành viên của Sở. Việc xử lý các CTCK này thực hiện theo nguyên tắc thận trọng, tránh làm xáo trộn hoạt động của thị trường, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.
HOSE sắp công bố bộ chỉ số mới
|
Theo Trầm Tuấn Vũ
Đầu tư chứng khoán
- bình luận
- Viết bình luận