Chứng Khoán 07/11/2013 08:55

Cổ phiếu tại Việt Nam đang hấp dẫn nhà đầu tư

Ông Thomas W. Shreve, Tổng giám đốc Tập đoàn Recapital Investment Group (Indonesia) cho biết, ông đang quan tâm nhiều đến các công ty niêm yết tại Việt Nam.

 

Ông đánh giá thế nào về thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi tham gia đầu tư vào thị trường này?

Theo quan sát của chúng tôi, giá cổ phiếu tại Việt Nam đã giảm sâu từ khi bắt đầu đợt suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008 đến nay. Do đó, chúng tôi đã quan tâm các doanh nghiệp Việt Nam từ lâu, nhất là các công ty niêm yết.

Giữa năm 2013, chúng tôi đã mua thêm 30 triệu cổ phần tại Công ty cổ phần Bất động sản du lịch Ninh Vân Bay (mã NVT, sàn HOSE), nắm giữ 32,465 triệu cổ phần, chiếm 35,87% vốn điều lệ của công ty này.

Tôi cho rằng, đây là một quyết định khá hợp lý vì Ninh Vân Bay là công ty bất động sản du lịch niêm yết, đúng lĩnh vực sở trường của Recapital.

Ngoài ra, chúng tôi nhận thấy, các dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Ninh Vân Bay nếu định giá lại thì giá trị chắc chắc cao hơn nhiều so với mức giá hiện tại.

Từ khi mua cổ phần của Ninh Vân Bay đến nay, Recapital đã có những động thái gì để hỗ trợ công ty này, thưa ông?

Với sự tham gia tích cực của Recapital, năng lực tài chính của Ninh Vân Bay đã cải thiện nhiều. Nếu như thời điểm cuối năm 2012, Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai dự án, trả các khoản nợ đến hạn, thì nay, Công ty đã hoàn thành Dự án Emeralda Ninh Bình, đang triển khai xây dựng các dự án Emeralda Hội An, Six Senses Saigon River…

Recapital cũng đã cùng Ninh Vân Bay tái cấu trúc và thanh toán đầy đủ các khoản nợ đến hạn. Kết quả kinh doanh của Ninh Vân Bay cũng đã thay đổi rõ rệt.

Nếu như 2 năm trước, Ninh Vân Bay thường xuyên lỗ, thì năm 2013 đã bắt đầu có lãi; 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 20,7 tỷ đồng và chắc chắn đến cuối năm sẽ vượt kế hoạch.

Recapital có lợi thế gì về kinh nghiệm quản trị và đầu tư để có thể hỗ trợ Ninh Vân Bay trong quản trị doanh nghiệp?

Recapital được thành lập đúng trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế châu Á hồi những năm 1997 - 1998 và chúng tôi đã có nhiều thành công trong việc đầu tư và dẫn dắt công ty thoát khỏi khủng hoảng và lớn mạnh.

Trong khi đó, kinh tế Việt Nam hiện nay dù đang trải qua một số khó khăn, thách thức, nhưng không đến nỗi xấu như tình hình ở Indonesia hồi những năm 1997 - 1998 mà chúng tôi đã vượt qua và thành công.

Ngoài ra, Recapital cũng đang tích cực hỗ trợ Ninh Vân Bay tìm kiếm thêm các nguồn vốn trong tương lai, bởi chúng tôi không chỉ có trong tay Recapital, mà còn có các mối quan hệ khăng khít với nhiều quỹ đầu tư, định chế tài chính lớn khác.

Chủ tịch Recapital cũng là cổ đông của một quỹ đầu tư rất lớn của Indonesia là International Sports Capital (ISC). Hiện tại, ISC đang hoàn tất các thủ tục theo hợp đồng mua 70% cổ phần Câu lạc bộ bóng đá Inter Milan (Italy) và chính tôi là người được ISC giao trực tiếp đàm phán thương vụ này.

Theo Chí Tín
ĐTCK

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *