Chứng Khoán 28/05/2015 08:26

Chứng khoán tại thị trường châu Á biến động không đồng nhất

Sau phiên giao dịch ấn tượng hôm trước với sự thống lĩnh của "sắc xanh," chứng khoán châu Á lại biến động bất nhất trong ngày giao dịch 27/5.

Ảnh minh họa. (Nguồn: efinancialresourcecenter.com)

Mặc dù thị trường chứng khoán Nhật Bản và Thượng Hải (Trung Quốc) đồng loạt nối dài chuỗi ngày lên điểm, song hầu hết các thị trường chứng khoán chủ chốt của khu vực lại đảo chiều đi xuống do hoạt động bán tháo chốt lời diễn ra sôi động tại phố Wall từ đêm trước.

Kết thúc phiên này, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 35,10 điểm (0,17%), lên 20.472,58 điểm, mức cao kỷ lục mới trong vòng 15 năm qua.

Như vậy, sau khi đánh mất 0,17% vào đầu phiên, chỉ số này đã ghi nhận chuỗi chín ngày tăng điểm liên tiếp, với tổng cộng mức tăng đạt hơn 4%, chủ yếu nhờ sự suy yếu của đồng yen giúp các nhà xuất khẩu nước này được hưởng lợi.

Tại Trung Quốc, thị trường chứng khoán Thượng Hải cũng duy trì đà tăng từ phiên trước khi chỉ số Shanghai Composite đón nhận phiên tăng thứ bảy liên tiếp, ghi thêm 30,81 điểm (0,63%), lên 4.941,71 điểm, mức cao nhất kể tháng 1/2008. Chỉ số này đã tăng 15% kể từ phiên giao dịch 18/5 vừa qua.

Tuy nhiên, tại thị trường chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng lại quay đầu hạ 168,65 điểm (0,6%) xuống 28.081,21 điểm, sau khi chứng kiến diễn biến ảm đạm tại phố Wall trong đêm trước.

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng hạ 48,1 điểm (0,83%) xuống 5.725,3 điểm. Còn tại thị trường Seoul của Hàn Quốc, chỉ số Kospi giảm 36 điểm (1,68%), xuống 2.107,50 điểm./.

Theo Minh Trang

TTXVN

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *