Chứng Khoán 11/03/2014 15:30

Chị vợ ông Đặng Thành Tâm thu tiếp 180 tỷ đồng từ bán cổ phiếu KBC

FICA - Chỉ trong vòng nửa tháng, bà Nguyễn Thị Kim Xuân đã bán hơn 25 triệu cổ phiếu KBC và thu về khoảng 330 tỷ đồng.

Cổ đông lớn Nguyễn Thị Kim Xuân công bố bán hơn 13,6 triệu cổ phiếu KBC của Tổng CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Bà Xuân là chị vợ ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị KBC.

Bà Xuân thực hiện bán cổ phiếu KBC trong hai ngày 6 và 7/3 khi giá cổ phiếu KBC giao động ở mức trên dưới 13.000 đồng/cổ phiếu. Ước tính, bà Xuân thu về khoảng trên dưới 180 tỷ đồng từ việc giảm sở hữu tại KBC từ 10,97% xuống 6,27%.

Trước đó, trong 3 phiên giao dịch 20,21 và 24 tháng 2/2014, bà Xuân cũng bán ra 11,6 triệu cổ phiếu KBC và ước thu về khoảng 150 tỷ đồng.

Sau hai đợt thoái vốn, chị vợ ông Đặng Thành Tâm hiện giảm tỷ lệ sở hữu KBC từ 14,99% xuống 6,27%, tương ứng 18,17 triệu cổ phiếu.

Ông Đặng Thành Tâm hiện là cổ đông lớn nhất tại KBC, nắm giữ hơn 101 triệu cổ phiếu, tương ứng 34,94%. Ngoài ra, các công ty và cá nhân liên quan cũng sở hữu tỷ lệ không nhỏ tại đây.

Quý IV/2013, KBC báo lãi 198 tỷ đồng sau 6 quý liên tục báo lỗ. Lũy kế cả năm, Kinh Bắc báo lãi 82tỷ đồng, vượt 21% kế hoạch năm.  Sau khi báo lãi lớn, cổ phiếu KBC đã tăng khoảng 20% trong 1 tháng qua.



Lam Thanh

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *