Chứng Khoán 11/12/2019 06:54

Bóng đá Việt Nam vô địch SEA GAMES, cổ phiếu các ông bầu đang diễn biến ra sao?

SHB và Hoàng Anh Gia Lai đều là những đơn vị đầu tư mạnh tay cho bóng đá, trong đó, bầu Hiển và bầu Đức đều là những doanh nhân có tâm huyết rất lớn trong xây dựng và phát triển bóng đá Việt.

Kết phiên giao dịch hôm qua (10/12), các chỉ số đều giảm điểm sau một ngày diễn biến dưới ngưỡng tham chiếu. VN-Index giảm 5,76 điểm tương ứng 0,6% còn 960,3 điểm; HNX-Index giảm 0,32 điểm tương ứng 0,31% còn 102,04 điểm và UPCoM-Index cũng mất 0,43 điểm tương ứng 0,77% còn 55,36 điểm.

Thanh khoản tiếp tục có sự chênh lệch lớn giữa HSX và HNX. Nếu như trên HSX, khối lượng giao dịch đạt 242,72 triệu cổ phiếu tương ứng 5.016 tỷ đồng thì con số này tại HNX chỉ khiêm tốn ở mức 16,51 triệu cổ phiếu tương ứng 154,35 tỷ đồng. Giao dịch tại thị trường UPCoM cũng khá trầm lắng với 6,87 triệu cổ phiếu và giá trị giao dịch là 101,05 tỷ đồng.

Bức tranh thị trường nhuốm sắc đỏ với độ rộng nghiêng hẳn về phía các mã giảm giá. Có 338 mã giảm, 27 mã giảm sàn so với 254 mã tăng và 33 mã tăng trần.

Bóng đá Việt Nam vô địch SEA GAMES, cổ phiếu các ông bầu đang diễn biến ra sao? - 1

Bầu Đức và bầu Hiển là những ông bầu gắn bó "thuỷ chung" với bóng đá Việt

Biên độ giảm tại MSN đã giãn ra đáng kể. Mã này đánh mất tới 3.900 đồng còn 56.600 đồng. SAB mất 2.700 đồng còn 233.100 đồng, GAS giảm 1.900 đồng còn 97.900 đồng; BHN giảm 1.000 đồng còn 78.700 đồng; PLX giảm 700 đồng, VJC giảm 700 đồng, VHM giảm 500 đồng, TCB, BID, CTG cùng sụt giá.

Trong mức giảm của VN-Index, MSN và GAS là hai mã có tác động tiêu cực nhất. Ảnh hưởng do MSN gây ra là 1,33 điểm; do GAS là 1,06 điểm. Ngoài ra, SAB, VHM, TCB, NVL, PLX cũng tăng thêm áp lực cho chỉ số chính.

BVH, VCB, HPG, VNM mặc dù vẫn trụ được ở trạng thái tăng, tuy nhiên với mức tăng nhẹ, ảnh hưởng mà những mã này mang lại cho thị trường không đáng kể, chưa đủ thay đổi cục diện chung.

Hôm qua, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã lần đầu giành được Huy Chương Vàng SEA GAMES, và một bộ phận công chúng đã tò mò không rõ trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của các ông bầu đã diễn biến ra sao.

Nếu SHB giảm 1,64% còn 6.000 đồng, khớp lệnh 1,3 triệu cổ phiếu thì HAG lại tiếp đà tăng, tăng thêm 1,04% lên 3.900 đồng và ghi nhận mức tăng hơn 8% chỉ trong 1 tuần.

SHB và Hoàng Anh Gia Lai đều là những đơn vị đầu tư mạnh tay cho bóng đá, trong đó, bầu Hiển và bầu Đức đều là những doanh nhân có tâm huyết rất lớn trong xây dựng và phát triển bóng đá Việt.

Hôm qua, Văn Hậu toả sáng trên sân với hai bàn vào tuyển Indonesia đã làm nức lòng người hâm mộ. Anh là cầu thủ của CLB Hà Nội và đang được Jong SC Heerenveen (Hà Lan) mượn.

Thành công của bóng đá Việt Nam không thể không nhắc đến HLV người Hàn Quốc Park Hang Seo, ông là người đã tạo nên những bước đột phá lịch sử. Và với tư cách là người đã đưa HLV Park Hang Seo đến Việt Nam, bầu Đức cũng được người hâm mộ cả nước tri ân.

Thực tế, trận bóng chung kết giải nam SEA GAMES 30 vào hôm qua diễn ra sau khi đã kết thúc giao dịch nên nếu có mối liên quan nào đó giữa bóng đá và chứng khoán thì cũng phải tới phiên hôm nay (11/12) mới thấy rõ. Dù vậy, việc thành công trên sân bóng có thể cũng sẽ góp phần vào sự thành công trong kinh doanh của các ông bầu.

Nhận định về triển vọng thị trường, BVSC cho rằng, VN-Index sẽ tiếp tục quá trình tích lũy trong biên độ từ 955-960 điểm và 969-970 điểm trong một vài phiên kế tiếp. Quá trình tích lũy này được xem là cần thiết giúp cân bằng lại trạng thái cung cầu ở các nhóm cổ phiếu sau một nhịp sụt giảm mạnh.

Theo nhóm phân tích, thị trường cần bứt phá thành công qua ngưỡng cản quanh 970 điểm để xác nhận cho khả năng bước vào nhịp hồi phục và tiến đến thử thách vùng kháng cự tiếp theo nằm tại 980-985 điểm trong ngắn hạn.

Về mặt thời gian, BVSC cho rằng, thị trường sẽ có diễn biến khởi sắc hơn trong giai đoạn nửa cuối tháng 12, đặc biệt là sau khi kỳ tái cơ cấu của các quỹ ETFs qua đi.

Theo đó, chiến lược đầu tư được khuyến nghị cho nhà đầu tư giai đoạn này là duy trì tỷ trọng danh mục ở mức 30-35% cổ phiếu. Diễn biến thị trường hiện tại vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro nên với các nhà đầu tư đang nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu cao tiếp tục canh các nhịp hồi phục của thị trường để bán giảm tỷ trọng.

Sau khi đã mở các vị thế mua thăm do với tỷ trọng thấp hoặc mua lại các vị thế đã bán khi thị trường giảm về vùng hỗ trợ 946-951 điểm, nhà đầu tư tạm thời ngừng các hoạt động giải ngân mới để chờ đợi thêm tín hiệu của thị trường.

Mai Chi

Chuyên mục: Chứng Khoán

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *