Tìm kiếm

Chủ đề : dự báo chứng khoán

Phó Thủ tướng: Sớm đưa vụ sản xuất thuốc và thực phẩm chức năng giả ra xét xử

27/08/2019

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình vừa yêu cầu Bộ Công an và các lực lượng chức năng kết thúc điều tra, đưa vụ án sản xuất, buôn bán thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả tại TP. HCM ra xét xử.

Kế hoạch 'nội địa hóa' cá tra của Trung Quốc đe dọa xuất khẩu cá tra Việt Nam

21/08/2019

Theo Vasep, kế hoạch “nội địa hóa” cá tra Trung Quốc đang được Chính phủ nước này khuyến khích và đầu tư. Có thể trong nửa cuối năm nay, XK cá tra Việt Nam sang Trung Quốc - Hồng Kông vẫn tăng trưởng dương nhưng không đạt được mức như kỳ vọng.

Việt Nam ủng hộ Nhật hợp tác để thăm dò, khai thác dầu khí

21/08/2019

Tại buổi gặp ông Hiroshi Hosoi, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Công ty JX NOEX (Nhật Bản), Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng ủng hộ đề xuất của doanh nghiệp Nhật hợp tác với Việt Nam thăm dò, khai thác dầu khí. Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu phía Nhật Bản làm việc cụ thể với bộ, ngành và cơ quan chức năng của Việt Nam.

Mức huy động lãi suất trái phiếu bất động sản chưa đáng ngại

02/08/2019

"Qua rà soát và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã rà soát đánh giá mức huy động lãi suất chưa có xu hướng biến động đáng ngại", Thứ trưởng Bộ Tài chính nêu.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Zalo có cổ phần nước ngoài là hợp pháp!

02/08/2019

Trả lời câu hỏi của báo giới xung quanh mạng xã hội Zalo có cổ phần của doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là của Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam có hợp pháp không, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định việc Zalo có cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đã được công khai đúng luật, hợp pháp.

Bộ Thông tin và Truyền thông: Zalo có cổ phần nước ngoài là hợp pháp!

02/08/2019

Trả lời câu hỏi của báo giới xung quanh mạng xã hội Zalo có cổ phần của doanh nghiệp nước ngoài, cụ thể là của Trung Quốc hoạt động tại Việt Nam có hợp pháp không, lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông khẳng định việc Zalo có cổ phần nhà đầu tư nước ngoài đã được công khai đúng luật, hợp pháp.

Tranh cãi đề xuất tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ từ 2% lên 5%

22/06/2019

Hiện Chính phủ đăng cân nhắc khả năng tăng thuế suất khẩu dăm gỗ ở mức 2% hiện tại lên 5%. Nếu thuế xuất khẩu dăm tăng lên 5%, mỗi năm ngân sách từ nguồn thu này lên gần 900 tỷ đồng. Tuy nhiên vẫn còn quan điểm trái chiều tranh cãi đề xuất tăng thuế xuất khẩu dăm gỗ từ 2% lên 5%.

Giới doanh nhân mong Chính phủ chống nạn "phong bì, phong bao"

17/06/2019

Tại buổi gặp với Thủ tướng Chính phủ tại trụ sở Chính phủ sáng 17/6, cộng đồng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam kiến nghị Chính phủ tăng cường chống tham ô, lãng phí, tiêu cực, chống tình trạng “phong bao, phong bì”.

Phạt tối đa 1 tỷ đồng nếu đánh bắt thủy sản trái phép trên biển

23/05/2019

Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản có thể bị phạt tối đa 1 tỷ đồng nếu đánh bắt trái phép ở vùng viển nước ngoài hoặc tàu đánh bắt không có giấy phép hoạt động.

Phạt tối đa 1 tỷ đồng nếu đánh bắt thủy sản trái phép trên biển

23/05/2019

Vi phạm các quy định về khai thác thủy sản có thể bị phạt tối đa 1 tỷ đồng nếu đánh bắt trái phép ở vùng viển nước ngoài hoặc tàu đánh bắt không có giấy phép hoạt động.

Thủ tướng: Tăng giá điện gây tâm tư trong nhân dân

04/05/2019

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019 chiều 4/5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, việc tăng giá điện vừa qua đã gây tâm tư trong nhân dân.

Thủ tướng: Phải nhìn thẳng vào yếu kém, hạn chế trong quá trình hội nhập

24/04/2019

Trong hội nhập, vị thế địa chiến lược và địa kinh tế của Việt Nam chưa được khai thác tối đa và cách tiếp cận trong một số vấn đề còn chưa đủ tự tin, quyết đoán, nhất là tính kịp thời, tính phổ cập thông tin trong toàn dân.