Doanh nghiệp 24/11/2013 10:51

Gia hạn dự án nhiệt điện tỷ đô của Tân Tạo tới cuối 2013

FICA - Quá thời hạn, nếu Itaco không tiến hành thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư để được xem xét bảo lãnh vốn vay, Bộ Công thương sẽ cân nhắc khả năng thay nhà đầu tư khác.

Theo tin từ tỉnh Kiên Giang, Tổng cục Năng lượng thuộc Bộ Công thương có công văn gia hạn cho Công ty cổ phần năng lượng Tân Tạo (Itaco) tới cuối năm 2013 để chuyển đổi hình thức đầu tư Dự án trung tâm nhiệt điện Kiên Lương.

Quá thời hạn này, nếu Itaco không tiến hành thủ tục chuyển đổi hình thức đầu tư để được xem xét bảo lãnh vốn vay, Bộ Công thương sẽ cân nhắc khả năng thay nhà đầu tư khác.

Dự án nhà máy nhiệt điện Kiên Lương do Công ty cổ phần năng lượng Tân Tạo (Itaco), thuộc Tập đoàn Tân Tạo (mã chứng khoán ITA), làm chủ đầu tư. Dự án có quy mô 550 ha, vốn đầu tư 55.113 tỉ đồng. Dự án được Itaco đề xuất đầu tư theo hình thức BOO (xây dựng, kinh doanh, sở hữu).

Đầu tháng 8/2013, tỉnh Kiên Giang đã gửi công văn tới Bộ Công thương đề nghị xem xét thu hồi dự án nhiệt điện tỷ đô này do đã tạm dừng thi công 3 năm, chủ đầu tư để đất trống khiến người dân địa phương bức xúc do thấy đất bị thu hồi mà dự án không được triển khai xây dựng.

Việc tạm dừng thi công dự án là do Itaco khó khăn trong thu xếp vốn. Để giải quyết khó khăn này, Itaco đề nghị Chính phủ bảo lãnh để vay vốn quốc tế nhưng theo quy định, Chính phủ không bảo lãnh thu xếp vốn cho dự án BOO. Muốn được xem xét bảo lãnh vay vốn, Itaco phải chuyển hình thức đầu tư từ BOO sang BOT (xây dựng, kinh doanh, chuyển giao).

Thêm vào đó, Itaco cũng chưa đàm phán được giá bán điện cho Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN).

Sau thông tin được phép gia hạn chuyển đổi hình thức đầu tư, ông Nguyễn Tuấn Minh, Tổng giám đốc Itaco, trả lời phóng viên Kiengiang.gov.vn, khẳng định sẽ tiếp tục triển khai dự án sau khi chuyển đổi hình thức đầu tư sang BOT

“Hiện tại chúng tôi đang tích cực đàm phán cụ thể với nhiều đối tác quan tâm tới dự án về các điều kiện tham gia và giá thành của nhà máy. Do còn thời gian khá thoải mái nên chúng tôi sẽ cân nhắc thật chắc chắn. Khi chuẩn bị xong chúng tôi sẽ trình phương án lên Bộ Công thương. Sau đó, chúng tôi sẽ tính toán lại giá bán điện và tiếp tục đàm phán với EVN” – ông Minh cho hay.

Lam Thanh

Chuyên mục: Doanh nghiệp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *