Thị Trường 01/01/2014 13:50

Chống lệnh cưỡng chế, chủ đầu tư hô biến "đất vàng" thành sân bóng, nhà hàng

FICA - Khu "đất vàng" A7 ở Nam Trung Yên - Yên Hòa - Cầu Giấy (Hà Nội) có chủ đầu tư là Công ty CP Thể thao võ thuật tài năng trẻ đang bị "xẻ thịt" để mở hàng loạt dịch vụ kinh doanh khiến những sai phạm dần phát lộ.

Từ thông tin của bạn đọc phản ánh những điều bất thường tại khu "đất vàng" A7 Nam Trung Yên - Yên Hòa - Cầu Giấy (Hà Nội) khi nhan nhản các cửa hiệu, quán ăn nhậu, sân bóng, bãi rửa xe…bất ngờ mọc lên trong khi lô đất đã từng được Sở GTVT TP Hà Nội chấp thuận xây dựng bãi đỗ xe ô tô nhằm giảm tình trạng quá tải trong nội thành, PV Dân trí đã vào cuộc tim hiểu sự việc.

Hiện trạng thực tế của khu đất A7 đang được kinh doanh khá tấp nập ở phía mặt đường. Hàng chục các quán ăn, quán cafe, gara ôtô được phân lô gọn ghẽ. Những khu vực chưa mở dịch vụ thì được quây kín bằng tôn. Khu vực phía trong đã hình thành các sân cỏ nhân tạo cho thuê theo giờ. Dường như nhận thức được giá trị "tấc đất tấc vàng" của khu đất A7 nên chủ đầu tư tận dụng triệt để từng m2 đất.
 
Chủ đầu tư hô biến đất vàng thành sân bóng, nhà hàng.
Chủ đầu tư hô biến đất vàng thành sân bóng, nhà hàng.
Chủ đầu tư hô biến "đất vàng" thành sân bóng, nhà hàng.
 

Được biết, chủ đầu tư quản lý khu đất là Công ty Cổ phần thể thao võ thuật tài năng trẻ. Đơn vị này đã từng "chống lệnh" cưỡng chế hàng loạt các công trình vi phạm xây dựng trên khu đất A7 của UBND phường Yên Hòa.

Trước việc hoạt động kinh doanh công khai, rầm rộ trên mảnh "đất vàng" này, hiếm ai có thể nghĩ rằng đó đang là hành vi sử dụng đất sai mục đích dưới hình thức "xẻ thịt" đất vàng để trục lợi của chủ đầu tư.

Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Thanh tra xây dựng quận Cầu Giấy (Hà Nội) khẳng định nhiều công trình vi phạm trật tự xây dựng đang tồn tại ngang nhiên trên khu đất A7. Thanh tra xây dựng quận Cầu Giấy đã trực tiếp kiểm tra hiện trạng của khu vực trên, lập biên bản vi phạm gửi UBND phường Yên Hòa và tham mưu UBND quận Cầu Giấy vào cuộc xử lý.

Tại Công văn số 52/TTXD của Thanh tra xây dựng quận Cầu Giấy gửi UBND phường Yên Hòa ngày 10/10/2013 nêu rõ: Lô đất A7 Nam Trung Yên đang phát sinh một số công trình vi phạm trật tự xây dựng như: 2 nhà cột khung sắt 700m2 và 400m2; 2 nhà cấp 4 lợp mái tôn; 4 nhà khung sắt lợp mái tôn...đồng thời đề nghị UBND phường Yên Hòa xử lý theo đúng quý định pháp luật.

Trước những sai phạm ngang nhiên và kéo dài tại khu "đất vàng" A7, UBND phường Yên Hòa cũng đã ra quân nhưng từng bất lực trước hành vi "chống lệnh" cưỡng chế của chủ đầu tư.
 
Chủ đầu tư hô biến đất vàng thành sân bóng, nhà hàng.
 
Chủ đầu tư hô biến đất vàng thành sân bóng, nhà hàng.
Chủ đầu tư quản lý khu đất A7 là Công ty Cổ phần thể thao võ thuật tài năng trẻ đã từng "chống lệnh" cưỡng chế hàng loạt các công trình vi phạm xây dựng trên khu đất A7 của UBND phường Yên Hòa.
 

Cụ thể, trong Thông báo về việc tiếp tục xử lý các công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại lô đất A7 của UBND phường Yên Hòa ngày 17/12/2013 nêu rõ: Căn cứ quyết định cưỡng chế của Chủ tịch UBND phường Yên Hòa về việc tháo dỡ công trình vi phạm tại khu đất A7 , ngày 21/11/2013, UBND phường Yên Hòa đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm.

Tại buổi cưỡng chế này, đại diện chủ đầu tư - Công ty Cổ phần Thể thao võ thuật tài năng trẻ là ông Nguyễn Hữu Nghị đã có cam kết tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ngày 21/11/2013.
 
 
Chủ đầu tư hô biến đất vàng thành sân bóng, nhà hàng.
UBND phường Yên Hòa ra "tối hậu thư" yêu cầu chủ đầu tư phá bỏ các công trình sai phạm nhưng vẫn bị phớt lờ.
 

Tuy nhiên, sau thời gian gia hạn, chủ đầu tư không những không tháo dỡ xong công trình sai phạm mà còn có dấu hiệu thi công thêm các hạng mục công trình mới.

Trước tình trạng này, UBND phường Yên Hòa đã tiếp tục có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Thể thao võ thuật tài năng trẻ phải đình chỉ ngay việc thi công xây mới và tự tháo dỡ các công trình vi phạm cũ trong thời gian 5 ngày kể từ ngày 17/12/2013.

Công văn khẳng định nếu quá thời hạn trên, nếu chủ đầu tư không thực hiện tháo dỡ các công trình vi phạm thì UBND phường Yên Hòa sẽ tổ chức cưỡng chế theo quy định.

Tuy nhiên, theo khảo sát của PV Dân trí, đến ngày 31/12, hiện trạng khu "đất vàng" bị "xẻ thịt" vẫn không có gì thay đổi. Các hoạt động dịch vụ kinh doanh vẫn diễn ra hết sức nhộn nhịp.

Anh Thế - Hoành Sơn

Chuyên mục: Thị Trường

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *