Bất động sản 27/07/2021 18:20

Thị trường bất động sản công nghiệp vẫn nhộn nhịp bất chấp dịch Covid-19

Bất chấp những tác động của đại dịch Covid-19, thị trường bất động sản 6 tháng vừa qua vẫn có nhiều điểm tích cực như các thương vụ sát nhập doanh nghiệp, sự gia tăng các diện tích đất công nghiệp mới.

Hình minh hoạ

Trong Báo cáo các thương vụ đầu tư châu Á Thái Bình Dương, JLL cho biết, khối lượng đầu tư bất động sản thương mại Châu Á Thái Bình Dương nửa đầu năm 2021 đạt 83,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, các khoản đầu tư vào lĩnh vực bất động sản công nghiệp và hậu cần đã tăng 215% so với cùng kỳ năm ngoái lên 15 tỷ USD. Lượng đầu tư vào lĩnh vực này được dự báo sẽ tăng gấp đôi lên 50 - 60 tỷ USD vào năm 2025.

Điều này được lý giải là do tăng trưởng của thương mại điện tử, chênh lệch lợi suất và nhu cầu đa dạng hóa tài sản nhắm vào các loại bất động sản linh hoạt hơn của các nhà đầu tư.

Báo cáo vừa công bố của Savills Việt Nam cũng cho biết, dù đợt dịch lần thứ tư đang diễn biến phức tạp, làn sóng mở rộng khu công nghiệp tiếp tục nóng lên. Trong nửa đầu năm, nguồn cung đất công nghiệp tăng 9,3% so với cùng kỳ 2020, với hàng chục dự án khu công nghiệp (KCN) tại 13 tỉnh, thành phố đã được phê duyệt, hứa hẹn cung cấp hàng nghìn ha diện tích đất cho các nhà đầu tư trong vài năm tới.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và đầu tư, đến ngày 20/6/2021, Việt Nam thu hút được 15,27 tỷ USD tổng vốn đầu tư nước ngoài. Lĩnh vực chế biến chế tạo thu hút tổng cộng 6,97tỉ USD (chiếm 45% tổng vốn đầu tư), với 273 dự án mới có vốn đầu tư 3,09 tỷ USD và 286 dự án hiện có tăng vốn đến 3,38 tỷ USD. Theo năm, tổng vốn FDI đăng ký vào lĩnh vực sản xuất giảm từ 8 tỷ USD xuống còn 6,97 tỷ USD trong nửa đầu năm 2020 và vốn đăng ký sản xuất mới giảm từ 3,57 tỷ USD xuống còn 3,09 tỷ USD. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2021, vốn sản xuất hiện tại nằm ở mức 3,38 tỷ USD - vẫn cao hơn con số 3,23 tỷ USD cùng kỳ năm ngoái.

Ông John Campbell, Quản lý bộ phận BĐS Công nghiệp, Savills Việt Nam nhận định “Theo khu vực, khu vực phía Bắc nhận được phần lớn các khoản đầu tư mới đăng ký vào lĩnh vực sản xuất lên đến 1,97 tỷ USD, chiếm 64% thị phần. Tiếp theo là khu vực phía Nam với 728 triệu USD (23%), trong khi khu vực miền Trung thu hút 395 triệu USD (13%). Xét theo các tỉnh, Bắc Giang có số vốn đăng ký mới cao nhất với 589 triệu USD, theo sau là Quảng Ninh với 569 triệu USD và Bắc Ninh với 222 triệu USD. Đại diện khu vực phía Nam là Bình Dương đứng ở vị trí thứ 4 với 208 triệu USD.”

Xét theo Quốc tịch, Hồng Kông có số vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực sản xuất cao nhất trong nửa đầu năm với hơn 852 triệu USD, chiếm 27% thị phần. Singapore đứng ở vị trí thứ hai với 655 USD (21%), tiếp theo là Trung Quốc với 549 USD (18%) và Hàn Quốc với 330 triệu USD (11%).

Ông John cho biết thêm “Về khoản nhà đầu tư, các dự án sản xuất lớn nhất trong 6 tháng đầu 2021 là của Jinko Solar và Fukang Technology đến từ Hồng Kông và Singapore, với số vốn đầu tư lần lượt là 498 triệu USD và 270 triệu USD tại Quảng Ninh và Bắc Giang. Một điều thú vị là trong 6 tháng đầu 2021, khu vực phía Nam không có khoản đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến nào.”

Riêng về hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A), ông John cho hay, thị trường chứng kiến một số các thương vụ M&A mới trong 6 tháng đầu năm 2021. Công ty TNHH Boustead Projects đã đạt được thỏa thuận mua lại 49% cổ phần trong Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Logistics KTG & Boustead. Nếu thành công, sự hợp tác này sẽ mang tới 13 tài sản bất động sản (10 bất động sản trong số đó thuộc về KTG và 3 thuộc về Boustead Projects) với tổng giá trị tài sản lên tới 141 triệu đô la Mỹ, bao gồm khoảng 840.000 m2 diện tích đất và khoảng 550.000 m2 tổng diện tích cho thuê.

Nguyễn Khánh
 

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *