Nhà đẹp 09/01/2015 11:42

Những loại cây có khả năng bảo vệ và mang lại may mắn

Có nhiều loại cây không chỉ làm đẹp sân vườn mà còn được xem là “cây cát tường”, có khả năng bảo vệ và mang lại may mắn cho gia đình bạn.

Giống như nhiều yếu tố, chi tiết trang trí quan trọng khác, cây xanh giữ một vai trò rất đặc biệt và thường có sức sống mạnh mẽ. Bạn nên trồng thật nhiều cây cối khỏe mạnh để tạo ra môi trường sống trong lành và sôi động.

Ngoài ra, nó có thể “giết chết” sự bức xạ và tĩnh điện xuất phát từ nhiều loại hàng hóa trong những ngôi nhà hiện đại. Cây xanh có thể giải phóng khí oxy thông qua quá trình quang hợp, đảm bảo bầu không khí trong lành cho bạn.

Nhiều loài cây có kết cấu và chức năng đặc biệt cũng như có mối liên hệ chặt chẽ với lĩnh vực tâm linh. Chúng sẽ đảm nhận vai trò bảo vệ cho cuộc sống của con người. Có rất nhiều người không tin vào phong thủy nhưng bạn có thể trồng một số loại cây để tránh điều xấu và thu hút may mắn cho gia đình. Thực tế, không phải tất cả cây xanh đều có khả năng này mà chỉ có sự lựa chọn đúng đắn mới có thể mang lại hiệu quả mong muốn.

Bạn có thể tham khảo một số loại cây bảo vệ ngôi nhà theo quan điểm dân gian dưới đây:

Cây đào

Cây đào là tinh hoa của Ngũ hành, theo phong thủy cây này có thể trị bách quỷ, do đó khi đón năm mới mọi nhà hay trồng đào trước cửa nhà. Hoa đào còn là biểu tượng cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ. Quả đào được cho là có tác dụng giúp trường thọ, cho nên mỗi khi năm mới qua đi thường lấy cành đào treo trên cửa, có thể chế được xui xẻo.

Cây bách

Cây bách (hay cây tuyết tùng) là loài cây tượng trưng cho sự thẳng thắn, không xu nịnh, được tông xưng vị trí đứng đầu của các loài cây. Gỗ cây bách có hương thơm ngát và khí thế của nó thì hùng tráng, được ví với người quân tử nên có thể loại bỏ mọi vận rủi.

Cây bạch quả

Cây bạch quả - còn có tên gọi khác là cây ngân hạnh, cây rẻ quạt - không chỉ có tác dụng trong y học truyền thống mà nó còn có thể xua đuổi những điều không tốt lành, may mắn. Cây bạch quả có thể sống đến hàng nghìn năm và vì hoa của nó chỉ nở vào ban đêm nên con người rất hiếm khi nhìn thấy. Do đó, nhiều người vẫn xem cây bạch quả như một sức mạnh huyền bí che chở cho ngôi nhà khỏi những điềm xấu.

Cây hồ lô

Trong phong thủy, cây hồ lô là loại cây có thể khắc chế vận đen. Vì cây có nhiều trái, nhiều hạt nên được gọi là “đa tử đa phúc”. Con người thường làm giàn trồng hồ lô quanh nhà để mọi sự được an lành, tốt đẹp.

Cây liễu

Liễu là tên một vì sao trong thập nhị bát tú, đã có vai trò bảo vệ hiệu quả từ thời cổ đại. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy bồn chồn khi ở trong nhà hoặc thường gặp những điều xui xẻo thì tốt nhất nên trồng cây liễu trong sân vườn hoặc treo một chùm cành liễu bên ngoài cửa.

Cây thù du

Cây thù du có ba loại, trong đó ngô thù du dùng làm thuốc, thực thù du dùng chế biến đồ ăn và còn lại là sơn thù du. Ở đây chúng ta nói đến ngô thù dù, là một loại cây cát tường, hương vị rất nồng nàn có thể làm thuốc.

Tập tục xưa vào ngày tết Trùng cửu (9/9), đeo thù du trên người có thể đẩy lui được hạn xấu.

Cây ngải cứu

Từ xưa, con người đã trồng hoặc treo lá ngải cứu trên cổng nhà để tránh khỏi những ảnh hướng xấu. Cho tới nay, con người vẫn tiếp tục làm theo cách dân gian đơn giản mà hiệu quả này.

Vào Tết Đoan ngọ (5/5 Âm lịch) lấy cây ngải chế thành “Ngải Hổ” mang trên mình, thì có thể tránh được mọi điều không tốt lành.

 

Theo Đoan Trang

Báo Xây Dựng

Chuyên mục: Nhà đẹp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *