Nhà đẹp 08/10/2014 09:29

Bố trí cửa sổ hợp phong thủy giúp gia chủ đón vận may

Những ô cửa sổ không chỉ mang đến sự thông thoáng, vẻ đẹp thẩm mỹ mà còn là nơi giao lưu khí vận trong - ngoài cho ngôi nhà.

Trong phong thủy, cửa sổ được ví như con mắt của ngôi nhà. Vì vậy, nó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Việc thay đổi chủng loại, màu sắc, vị trí của nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến gia chủ.

Dù ở vị trí nào, cũng tránh để cho cửa sổ hướng về phía đầu người chủ nhân, sẽ gây đau đầu, căng thẳng.

Bàn về cách bố trí, chọn mua cửa sổ, phong thủy chú trọng nhấn mạnh các yếu tố như số lượng cửa trong nhà, kích thước, màu sắc và nhất là hướng mở cửa sổ. Nhiều người xem những yếu tố này không quan trọng, tuy nhiên, chúng lại giúp gia chủ đón vận may nếu người sử dụng tuân thủ quy tắc.

Số lượng ô cửa sổ phụ thuộc vào vị trí ngôi nhà và chức năng phòng ở. Những gian phòng đòi hỏi sự yên tĩnh và có nhiều hoạt động mang tính âm như phòng ngủ, phòng làm việc không nên có quá nhiều cửa sổ. Gian bếp, phòng ăn, phòng khách có thể có nhiều cửa sổ hoặc cửa sổ có kích thước lớn để mang lại sinh khí cho gian phòng.

Xét trong quan hệ gia đình, cửa chính tượng trưng cho cha mẹ và cửa sổ là con trẻ. Tỷ lệ giữa cửa sổ và cửa chính không nên quá 30%, nếu không, sẽ có những mâu thuẫn thế hệ.

Cửa sổ tuyệt đối tránh thông thẳng với cửa chính. Như vậy, nguồn tài lộc sẽ bị thất thoát nhiều. Nếu không thay đổi được vị trí, có thể trồng cây leo, chưng chậu cây xanh ở cửa sổ. Chú ý ưu tiên dùng loại cây có hoa nở đẹp, lá tươi tốt, tránh loại cây có gai nhọn vì không những không may mắn còn gây mâu thuẫn trong giao tiếp.

Cửa sổ cũng là kênh mang đến nguồn năng lượng dương, có thể mang đến sự căng thẳng, nhất là trong trường hợp chủ nhân cần nghỉ ngơi. Để cân bằng điều này có thể dùng rèm treo cố định trên cửa sổ, như thế, năng lượng dương sẽ được chuyển hóa vào tường.

Thiết kế cửa sổ, tốt hơn cả là dùng cửa sổ có cánh đẩy ra ngoài, biểu tượng cho việc mở rộng cơ hội tiếp xúc hơn là mở vào trong, điều này sẽ khiến chủ nhân thiếu đi sự tự tin cần thiết. Cửa sổ quá hẹp sẽ làm giảm tầm nhìn và khiến ngôi nhà u tối, nặng khí âm.

Hướng mở của cửa sổ tốt nhất là hướng Nam hoặc hướng Bắc, mưa nắng ôn hòa. Hướng Đông phù hợp với người làm ăn kinh doanh. Riêng hướng Tây nên tránh vì nắng nóng và gia tăng sự căng thẳng.

Ngôi nhà có cửa số khép hờ giúp cho chủ nhân có thể che giấu, tránh sự tọc mạch thái quá nhưng cũng khiến người khác dễ hiểu lầm. Vì thế, hoặc là mở rộng cửa sổ, hoặc dùng rèm che hay đóng hẳn cửa. Cửa kéo nên mở suốt, nếu không, trở ngại về đường di chuyển sẽ đến với chủ nhân.

 

Theo Đoan Trang

Báo Xây Dựng

Chuyên mục: Nhà đẹp

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *