Bất động sản 11/09/2018 13:59

Nhà đất công ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ "nhôm" bây giờ ra sao?

Dưới thời 4 cựu giám đốc, tổng giám đốc các công ty tại Đà Nẵng đã mua bán đất, nhà công sản không qua đấu giá sau đó chuyển cho cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ hoặc doanh nghiệp có liên quan đến bị can này. 

Liên quan đến vụ án của Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm” ) và đồng phạm, ngày 9/8 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Đồng thời, CQĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố, cho tại ngoại bốn bị can gồm: Nguyễn Công Lang (SN 1954, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; Phan Ngọc Thạch (SN 1961, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng; Trần Phi (SN 1955, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng và Huỳnh Tấn Lộc (SN 1952, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) -Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, dưới thời 4 cựu giám đốc, tổng giám đốc các công ty tại Đà Nẵng đã mua bán đất, nhà công sản không qua đấu giá sau đó chuyển cho cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ hoặc doanh nghiệp có liên quan đến bị can này.

Cụ thể, Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng thời ông Trần Phi làm Chủ tịch HĐQT tham gia việc mua bán các nhà công sản 106 Trần Phú, 34 Hoàng Văn Thụ và nhà 89 Hùng Vương.

Công ty CP Công nghệ phẩm Đà Nẵng thời ông Huỳnh Tấn Lộc làm Chủ tịch HĐQT tham gia việc mua bán các nhà công sản: 37 Pasteur, 57 Lê Duẩn và 121 Phan Châu Trinh.

Công ty CP du lịch Đà Nẵng thời ông Phan Ngọc Thạch làm Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tham gia việc mua bán nhà 100 Bạch Đằng.


Một hợp đồng mua bán nhà đất công sản giữa bên mua là Cty CP Công nghệ Phẩm Đà Nẵng do ông Huỳnh Tấn Lộc làm giám đốc và Cty quản lý nhà Đà Nẵng do ông Nguyễn Công Lang làm giám đốc.

Một hợp đồng mua bán nhà đất công sản giữa bên mua là Cty CP Công nghệ Phẩm Đà Nẵng do ông Huỳnh Tấn Lộc làm giám đốc và Cty quản lý nhà Đà Nẵng do ông Nguyễn Công Lang làm giám đốc.

Các nhà, đất công sản nằm ở vị trí đắc địa thuộc quận Hải Châu, được mua bán chuyển nhượng bởi các Công ty CP xuất nhập khẩu Đà Nẵng, Công ty CP du lịch Đà Nẵng, Công ty công nghệ phẩm Đà Nẵng trong khoảng thời gian từ năm 2004 - 2012 đều có trách nhiệm trực tiếp của Công ty Quản lý nhà thời kỳ ông Nguyễn Công Lang làm giám đốc.

Các nhà đất công sản này đều nằm trong danh sách 31 nhà, đất công sản được cơ quan điều tra (Bộ Công an) điều tra làm rõ các sai phạm trong việc thực hiện mua, chuyển nhượng nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước tại Đà Nẵng theo kết luận của UBKT Trung ương.

Dưới đây là hình ảnh một số nhà, đất công sản nằm trong danh sách 31 nhà đất, công sản ở Đà Nẵng liên quan đến Vũ “nhôm” và các đồng phạm.


Số 57 Lê Duẩn hiện nay một phần đang được cho thuê buôn bán thời trang, phần còn lại đang xây dựng khách sạn cao tầng.

Số 57 Lê Duẩn hiện nay một phần đang được cho thuê buôn bán thời trang, phần còn lại đang xây dựng khách sạn cao tầng.


Số 57 Lê Duẩn hiện nay một phần đang được cho thuê buôn bán thời trang, phần còn lại đang xây dựng khách sạn cao tầng.

Số 57 Lê Duẩn hiện nay một phần đang được cho thuê buôn bán thời trang, phần còn lại đang xây dựng khách sạn cao tầng.


Số 82 Trần Quốc Toản là nhà riêng của Vũ nhôm có nguồn gốc từ nhà, đất công sản. Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản gồm kê biên đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 78-80-82-84 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng) của vợ chồng ông Vũ nhôm. Bộ Công an đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo phong tỏa, không cho mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, ủy quyền tài sản nêu trên dưới mọi hình thức.

Số 82 Trần Quốc Toản là nhà riêng của Vũ "nhôm" có nguồn gốc từ nhà, đất công sản. Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh kê biên tài sản gồm kê biên đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 78-80-82-84 Trần Quốc Toản (quận Hải Châu, Đà Nẵng) của vợ chồng ông Vũ "nhôm. Bộ Công an đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo phong tỏa, không cho mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, ủy quyền tài sản nêu trên dưới mọi hình thức.


Dự án nhà hàng và bến du thuyền của Vũ nhôm đã hoàn thành việc xây dựng nhưng đang ngưng hoạt đồng. Thành phố Đà Nẵng tính toán nghiên cứu để lấy lại khu này, nhằm mục đích phục vụ công cộng.

Dự án nhà hàng và bến du thuyền của Vũ "nhôm" đã hoàn thành việc xây dựng nhưng đang ngưng hoạt đồng. Thành phố Đà Nẵng tính toán nghiên cứu để lấy lại khu này, nhằm mục đích phục vụ công cộng.


Số nhà 89 Hùng Vương hiện nay là một quán coffee.

Số nhà 89 Hùng Vương hiện nay là một quán coffee.

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình thanh tra toàn diện. Hiện dự án này đang ngừng thi công.

Dự án khu đô thị quốc tế Đa Phước liên quan đến Phan Văn Anh Vũ đang trong quá trình thanh tra toàn diện. Hiện dự án này đang ngừng thi công.

Theo Nguyễn Thành
Tiền Phong

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *