Bất động sản 05/09/2021 08:35

Ngược đời mua nhà mùa dịch: Bùng tiền tươi, om "thóc"... giả

Trong nghề môi giới bất động sản, việc các môi giới giành khách của nhau không hiếm. nhưng gần đây các môi giới lại có nhiều chiêu trò mới để qua mặt khách hàng.

Bị môi giới qua mặt...

Muốn được ưu đãi tối đa khi mua nhà, khách hàng thậm chí đề nghị nhân viên không lấy hoa hồng để được giảm giá. Tuy nhiên, nhiều nhân viên môi giới đã mất liên lạc sau khi khách đóng tiền.

Cách đây 3 tháng, anh Nguyễn Hải (ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã rơi vào tình cảnh "dở khóc, dở cười" khi đi mua chung cư. Theo đó, sau khi làm việc với nhân viên môi giới, anh Hải và người này đã thương lượng để được giảm 24 triệu đồng, tương đương với 1% hoa hồng của môi giới này.

Thỏa thuận được chốt, nhân viên môi giới hứa rằng anh Hải sẽ nhận lại được số tiền sau khi đóng đủ tiền nhà, vì khi khách giao đủ tiền môi giới mới nhận được phần hoa hồng căn hộ.

"Tôi không thể liên lạc được với môi giới sau khi chuyển tiền đầy đủ. Gọi điện tới sàn cũng không được hỗ trợ, do đây là thỏa thuận riêng giữa người mua và môi giới" - anh Hải cho hay.

Ngược đời mua nhà mùa dịch: Bùng tiền tươi, om thóc... giả - 1

Môi giới bất động sản qua mặt khách mua sau lời hứa "cắt máu".

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Mai (ở Nguyễn Văn Trỗi, Hà Nội) cũng rơi vào trường hợp tương tự, thậm chí chị Mai còn không được môi giới hỗ trợ khi làm thủ tục giấy tờ.

Để tránh mất thời gian đi lại mùa dịch, chị Mai đã phải bỏ ra một khoản tiền để nhờ một môi giới khác làm thay các thủ tục về giấy tờ và hỗ trợ các vấn đề sau này.

Theo chị Hà Phương (ở Cầu Giấy, Hà Nội) - một quản lý một sàn bất động sản, tình trạng nói trên xảy ra không hiếm gần đây. Không chỉ các nhân viên môi giới hoạt động bát nháo, không ít sàn cũng đang có tình trạng này. Tuy nhiên, nhiều công ty bất động sản không quan tâm, thậm chí không giải quyết các thỏa thuận riêng lẻ của môi giới và khách mua.

"Hơn nữa, nếu khách hàng cảm thấy mức giá chưa thỏa đáng thì nên tìm tới các sàn hoặc các môi giới khác thay vì ép môi giới "cắt" toàn bộ hoa hồng. Thực tế, môi giới bất động sản sống chủ yếu bằng tiền hoa hồng, đây cũng là phần tiền công của họ sau thời gian dài "bám" khách" - chị Phương nói.

... qua mặt lại môi giới

Ngành bất động sản không ít chuyện lừa đảo, vì ngoài chuyện bị môi giới "bùng kèo", nhiều khách hàng cũng chủ động qua mặt môi giới.

Đầu năm nay, nhân viên cùng công ty của anh H.A. đã bị chủ nhà và khách mua cùng nhau qua mặt để "bùng" tiền hoa hồng. Anh H.A. cho biết nhân viên công ty anh là người mới. Hợp đồng này cũng là hợp đồng đầu tiên sau 6 tháng đi làm.

Mất nhiều công sức học nghề, dẫn khách và chăm khách mới có hợp đồng, nhưng không ngờ khách là bạn của chủ nhà. Do đó, hai người này đã "đi đêm" với nhau để không mất phí môi giới.

"Chiêu trò của họ là từ chối mua căn nhà đó, nhưng khách cho vợ đứng ra mua để trực tiếp được giảm tiền hoa hồng. Môi giới cũng thiếu kinh nghiệm khi không theo sát giao dịch, để hai bên mua bán xong mà không hề biết" - anh H.A. nói và cho biết nhân viên của anh đã rất suy sụp và có ý định bỏ nghề. 

Phía anh H.A. rất ít khi gặp phải trường hợp tương tự, cả trăm giao dịch mới gặp chủ nhà và khách hàng tráo trở như vậy. Do đó, phía công ty và nhân viên môi giới cũng đành cho qua và xem như một bài học. Tuy vậy, với các công ty bất động sản có máu mặt thì sự việc đôi khi không kết thúc dễ dàng như vậy. 

Thế Hưng

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *