Bất động sản 01/11/2018 06:18

Kiểm tra biệt phủ của đại gia vàng, đội quy tắc bất lực quay về

Sáng 31/10, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phối hợp chính quyền địa phương đến kiểm tra hiện trạng biệt phủ trái phép của đại gia Ngô Văn Quang nhưng đành bất lực quay về, dù bên trong nhà có nhiều người.

Đại gia vàng Ngô Văn Quang (Giám đốc Công ty vàng Phước Minh, tỉnh Quảng Nam) xin tự nguyện tháo dỡ công trình biệt phủ trái phép ở khu vực rừng đặc dụng dưới chân núi Hải Vân (thuộc phường Hoà Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) từ năm 2015. Tuy nhiên, đến nay, sau 3 năm, công trình này vẫn chưa được tháo dỡ hoàn toàn.

Sáng 31/10, trao đổi với PV, ông Đàm Quang Hưng - Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu xác nhận do mới có một số thông tin liên quan đến công trình trái phép này, nên trong sáng nay, chính quyền Quận đã cử lực lượng chức năng đến kiểm tra thực tế. Sau khi kiểm tra mới có báo cáo cụ thể hiện trạng tiến độ tháo dỡ công trình trái phép này.

Tuy nhiên, sáng 31/10, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phối hợp chính quyền địa phương đến kiểm tra hiện trạng biệt phủ nhưng không vào được bên trong, đành bất lực quay về.

Đội Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu phối hợp cán bộ phường Hoà Bắc đến kiểm tra thực tế hiện trạng biệt phủ trái phép

Đội Quy tắc đô thị quận Liên Chiểu phối hợp cán bộ phường Hoà Bắc đến kiểm tra thực tế hiện trạng biệt phủ trái phép


Trong nhà có người nhưng không ai mở cửa cho lực lượng chức năng vào bên trong biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang.

Trong nhà có người nhưng không ai mở cửa cho lực lượng chức năng vào bên trong biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang.

Ghi nhận thực tế của PV, thời điểm lực lượng chức năng đến kiểm tra, trong nhà có nhiều người nhưng không ai mở cửa cho lực lượng chức năng vào bên trong. Một người phụ nữ xưng là người làm nói do không có sự đồng ý của ông chủ nên không mở cửa.

Ông Nguyễn Đây - Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu chỉ đạo cấp dưới đề nghị phường Hòa Hiệp Bắc gửi thư mời cho chủ công trình đến trụ sở làm việc, và cả đoàn ra về.

Trả lời câu hỏi vì sao công trình đã được xác định xây dựng trái phép nhưng lực lượng đến kiểm tra thực tế lại không được vào bên trong, lực lượng chức năng có biện pháp gì khác để kiểm tra hiện trạng công trình nếu cứ gặp tình huống tương tự, ông Trần Văn Sơn - Phó Đội trưởng Đội Kiểm tra quy tắc đô thị quận Liên Chiểu nói, kể cả thành phố có đến kiểm tra thì công trình này cũng đóng cửa khi không có ông chủ ở đó. “Ổng thường xuyên vắng mặt vì chủ yếu ở Quảng Nam. Còn người làm thì không có sự đồng ý của ông chủ là không mở cửa” - ông Sơn nói.

Cũng theo ông Sơn, bên trong chỉ còn hai gian nhà để làm nhà thờ và kho chứa đầy tài sản có giá trị hàng trăm tỷ đồng và chỗ cho người làm vườn ở chăm sóc cây cối; không thấy phát sinh công trình hay vi phạm nào thêm ở công trình biệt phủ xây trái phép ở khu vực rừng đặc dụng này.

Công trình biệt phủ xây dựng trái phép ở khu vực rừng đặc dụng

Công trình biệt phủ xây dựng trái phép ở khu vực rừng đặc dụng

Quan sát từ bên ngoài cổng tường rào cho thấy bên trong vẫn còn nhiều hạng mục công trình chưa tháo dỡ hoàn toàn

Quan sát từ bên ngoài cổng tường rào cho thấy bên trong vẫn còn nhiều hạng mục công trình chưa tháo dỡ hoàn toàn

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin, cuối năm 2014, Đà Nẵng phát hiện 2 quần thể biệt thự xây dựng trái phép dưới chân núi Hải Vân, trong đó có biệt phủ của đại gia vàng Ngô Văn Quang. Đến đầu năm 2015, UBND quận Liên Chiểu đã ra quyết định xử phạt hành chính và buộc phải tháo dỡ công trình trái phép này. Sau nhiều lần có đơn xin hoãn tháo dỡ và xin tự chấp hành lệnh tháo dở công trình, đến tháng 4/2017, ông Quang có xin tạm để lại 2 căn nhà kho cấp 4 chưa tháo dỡ để làm nơi bảo quản tài sản và thờ cúng ông bà, sau đó gia đình sẽ tháo dỡ theo đúng quy định.

Nhiều báo cáo của cơ quan chức năng thể hiện đến thời điểm hiện tại, chủ công trình đã tự tháo dở 80% hạng mục công trình trái phép ở biệt phủ này.

Tâm An

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *