Bất động sản 21/05/2019 10:11

Hạn chế công trình thấp tầng tại Đông Anh, Gia Lâm, và Long Biên

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có yêu cầu Hà Nội nghiên cứu các quy hoạch khu đô thị hiện đại, có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ ở Đông Anh, Gia Lâm, Yên Viên và Long Biên, theo đó cần hạn chế tối đa các công trình thấp tầng tại đây, góp phần giảm tải khu vực nội đô lịch sử.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội - Khu vực xây dựng Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại huyện Đông Anh.

Hạn chế công trình thấp tầng tại Đông Anh, Gia Lâm, và Long Biên - 1

Đại dự án 4 tỷ USD tại Đông Anh

Phó Thủ tướng giao UBND thành phố Hà Nội thống nhất với Bộ Xây dựng báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án điều chỉnh một phần quỹ đất trên địa bàn huyện Gia Lâm để xây dựng các khu đô thị hiện đại, công viên chuyên đề, công viên giải trí và các khu công viên cây xanh; tạo ra khu đô thị hấp dẫn, thu hút người dân, góp phần giảm tải dân số khu vực nội đô lịch sử, đảm bảo quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quy hoạch đô thị và yêu cầu phát triển bền vững.

Trước đó tháng 10/2018, TP. Hà Nội cũng đề xuất Bộ Xây dựng, Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch xây dựng Thủ đô Hà Nội tại dự án xây dựng Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia mới (còn được gọi là Thành phố triển lãm) tại khu vực xã Xuân Canh  và xã Đông Hội (huyện Đông Anh).

Theo đề xuất của Hà Nội, sẽ bổ sung tối đa hơn 70.000 dân vào dự án nói trên, đồng thời Thành phố triển lãm sẽ điều chỉnh đất công cộng từ 50ha xuống còn 35ha; đồng thời diện tích đất cây xanh công công, phục vụ thể dục, thể thao ASIAD với diện tích hơn 175ha không còn được bố trí nữa.

Hiện Hà Nội đang lên kế hoạch đưa 4 huyện ngoại thành lên quận vào năm 2020 là Đông Anh, Gia Lâm, Hoài Đức và Thanh Trì. Trong đó, Đông Anh được xem là huyện có nhiều đại dự án lớn của các nhà đầu tư như: dự án thành phố thông minh 4 tỷ USD của BRG và Sumitomo (Nhật Bản) đầu tư tại trục liền kề đường Võ Nguyên Giáp; đại dự án Trung tâm Triển lãm quốc gia mới - Thành phố triển lãm của Vingroup; Công viên Kim Quy lớn nhất Đông Nam Á do Sungroup đầu tư; Công viên phần mềm Vintech (Nguyên Khê)...

Với yêu cầu về hạn chế các công trình thấp tầng của Chính phủ, các khu vực của huyện Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên và Yên Viên sẽ bị hạn chế các công trình, dự án nhỏ, dành chỗ cho các dự án lớn, nhà cao tầng giành di chuyển dân nội đô, giảm tải cho các quận nội thành. 

Cũng trong kế hoạch phát triển, Hà Nội sẽ xây dựng nhiều cầu bắc qua sông Hồng, trong đó hai cây cầu được kỳ vọng nhất là: Cầu Tứ Liên - bắc qua sông Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi nối sang khu vực Đông Hội - Xuân Canh và cầu Trần Hưng Đạo bắc qua sông Hồng nối phố Trần Hưng Đạo Q.Hoàn Kiếm và Q. Long Biên bên kia sông Hồng.

Nguyễn Tuyền

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *