Bất động sản 02/01/2014 07:39

Hai quận Bắc - Nam Từ Liêm chính thức hoạt động vào đầu tháng 4

FICA - UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu Sở Nội vụ cùng đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức bộ máy, cán bộ, phân định địa giới để quận Bắc - Nam Từ Liêm và 23 phường chính thức hoạt động theo địa giới hành chính mới từ ngày 1/4/2014.

Cụ thể, theo Chỉ thị của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo các đơn vị được giao nhiệm vụ sẽ thành lập bộ máy UBND 2 quận Bắc - Nam Từ Liêm và các đơn vị trực thuộc.

Lên quận Bắc - Nam Từ Liêm sẽ có thêm nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội
Lên quận Bắc - Nam Từ Liêm sẽ có thêm nhiều điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội

Nguyên tắc bố trí trụ sở, trang thiết bị của 2 quận mới về cơ bản cơ sở vật chất hiện có của huyện Từ Liêm thuộc địa giới hành chính của quận nào thì quận đó sử dụng. Đối với trụ sở của quận Bắc Từ Liêm được bố trí tạm thời tại khu tái định cư Kiều Mai, xã Phú Diễn (phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm).

Với 16 phường được điều chỉnh từ xã thành phường (không phải điều chỉnh địa giới hành chính và dân cư) được bố trí tại trụ sở, cơ sở vật chất của UBND các xã hiện nay. Trụ sở làm việc của 7 phường mới thành lập gồm 4 phường thuộc quận Bắc Từ Liêm (Đức Thắng, Xuân Tảo, Cổ Nhuế 2, Phú Diễn), 3 phường thuộc Quận Nam Từ Liêm (Phú Đô, Mỹ Đình 1, Xuân Phương) thời gian tới sẽ có phương án bố trí tạm thời sau.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội còn yêu UBND huyện Từ Liêm tiếp tục phục vụ tốt các nhiệm vụ quản lý nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật đến hết ngày 31/3/2014.

Trước đó, ngày 27/12/2013, Thủ tướng chính thức ký quyết định điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm thành 2 quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm với 23 phường.

Quang Phong

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *