Bất động sản 03/02/2020 06:17

Chung cư Hà Nội treo cảnh báo, phục vụ nước rửa tay miễn phí chống dịch corona

Một số chung cư ở Hà Nội yêu cầu cư dân và khách đến chơi phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn trước khi bước vào thang máy tòa nhà.

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch viêm phổi do virus corona gây ra, nhiều chung cư, tòa nhà ở Hà Nội đã tiến hành các biện pháp để bảo vệ sức khỏe cho cư dân tòa nhà.

Tại khu đô thị Royal City trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội), để phòng chống dịch bệnh, BQL tòa nhà đã tiến hành trang bị nước rửa tay, cồn sát khuẩn tại khu vực lễ tân phục vụ miễn phí cho cư dân và khách đến chơi.

Chung cư Hà Nội treo cảnh báo, phục vụ nước rửa tay miễn phí chống dịch corona - 1

Nhiều khu chung cư, tòa nhà ra thông báo người dân có các biện pháp bảo vệ sức khỏe trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh

Ngoài ra, tại các bảng thông báo của chung cư đều có khuyến cáo người dân có các biện pháp bảo vệ sức khỏe như: đeo khẩu trang trước khi ra khỏi nhà, hạn chế nói chuyện trong thang máy và sử dụng cồn sát khuẩn trước khi bấm thang.

Chia sẻ với PV Dân trí, một nhân viên lễ tân tại đây cho biết, các chương trình phòng tránh cúm Corona được ban quản lý tòa nhà thông báo từ trong Tết. Trong khi đó, các bình sát khuẩn được cung cấp tới các tòa nhà đã được gần 1 tuần và luôn được thay mới.

 “Mỗi ngày, bình quân một tòa nhà sử dụng hết khoảng 1-5 bình sát khuẩn loại 500 ml. Khách đến chơi đều được người dân thông báo trước phải đeo khẩu trang, găng tay hoặc rửa tay bằng cồn sát khuẩn để đảm bảo an toàn”, người này nói.

Chung cư Hà Nội treo cảnh báo, phục vụ nước rửa tay miễn phí chống dịch corona - 2

Một người dân sử dụng nước rửa tay khô trước khi vào thang máy tòa nhà

Một tòa chung cư trên đường Trần Phú (quận Hà Đông, Hà Nội) cũng khuyến cáo các biện pháp phòng tránh trước dịch cúm Corona tới từng cư dân. Các bảng thông báo này được dịch ra nhiều tiếng khác nhau, như tiếng Anh và tiếng Trung Quốc.

Trong đó nêu rõ: “Quý cư dân và khách đến tòa nhà nên sử dụng khẩu trang y tế, hạn chế nói chuyện trong thang máy và sử dụng cồn sát khuẩn trước khi bấm thang”.

Chung cư Hà Nội treo cảnh báo, phục vụ nước rửa tay miễn phí chống dịch corona - 3

Một chung cư đặt biển thông báo trước cửa thang máy yêu cầu cư dân và khách rửa tay sát khuẩn trước khi lên phòng

Để hạn chế thấp nhất nguy cơ lây nhiễm, nhiều chung cư đã tiến hành các cuộc khảo sát, thống kê số lượng người nước ngoài đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ là tâm điểm của dịch bệnh.

Chung cư Hà Nội treo cảnh báo, phục vụ nước rửa tay miễn phí chống dịch corona - 4

Bảng thông báo phòng chống dịch bệnh bằng tiếng Việt và tiếng Trung.

Chị Vân (chung cư Gemek Tower, Hoài Đức, Hà Nội) cho biết, ngay khi thông tin về dịch bệnh được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, BQL tòa nhà đã ra thông báo đến các trưởng tầng yêu cầu thống kê số lượng người Trung Quốc, Đài Loan… thuê nhà để có biện pháp phòng ngừa.

“Người nước ngoài đặc biệt người Trung Quốc thuê nhà phải làm các khảo sát về lịch trình di chuyển, nếu họ về nước trong vòng 2 tuần thì chủ động có các biện pháp cách ly. Ngoài ra, nhiều cư dân tòa nhà cũng được yêu cầu tạm ngưng các hoạt động kinh doanh, giao dịch và hạn chế tiếp khách Trung Quốc tại nhà riêng”, chị Vân thông tin.

Chung cư Hà Nội treo cảnh báo, phục vụ nước rửa tay miễn phí chống dịch corona - 5

Một khu tập thể cũ tại Hà Nội cũng dán các bảng thông báo tại khu vực công cộng để khuyến cáo người dân

Trong khi đó, lo ngại dịch bệnh, nhiều tòa chung cư cũng tiến hành các biện pháp phun khử trùng các tòa nhà, khu vực công cộng để đảm bảo sức khỏe cho cư dân.

Việt Vũ

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *