Bất động sản 19/11/2013 08:04

Cần 200 tỷ đồng chi trả GPMB dự án đường Vành đai 2

Ban Quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị (chủ đầu tư dự án đường Vành đai 2 đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng) cho biết, từ nay đến ngày 31-12, chủ đầu tư cần 200 tỷ đồng chi trả tiền giải phóng mặt bằng theo phân kỳ đầu tư của năm 2013.

Cụ thể, năm 2013, chủ đầu tư được cam kết giải ngân kế hoạch 300 tỷ đồng, đã được giao 95 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu và đã giải ngân hết trước ngày 13-11. Về nhà tái định cư, thành phố đã bố trí 130 căn/560 căn, tuy nhiên chỉ có 60 căn có khả năng bàn giao trong tháng 11-2013.

Trong khi đó, nhu cầu nhà tái định cư đến quý I-2014 để triển khai giải phóng mặt bằng, thi công theo kế hoạch là 290 căn. Được biết, diện tích thu hồi đất là 116.686m2, trong đó có 35 cơ quan, 614 hộ dân, còn lại là đất giao thông, công cộng.
 
Theo kế hoạch, phần quận Thanh Xuân phải hoàn thành trong năm 2013, phần quận Đống Đa hoàn thành trong quý II-2014. Thành phố đã phân kỳ thu hồi 26.900m2 đoạn sông Lừ - Tôn Thất Tùng, đến nay đã thẩm định, công khai phương án 25/35 cơ quan, 176 hộ dân; lên phương án, thu hồi 18.000m2 đất của Quân chủng Phòng không - Không quân và 6 cơ quan.

 

Theo Gia Khánh

Hà Nội mới

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *