Bất động sản 29/12/2020 08:04

Bên trong dự án "xây chui" gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom

Dự án khu dân cư Tân Thịnh nằm ở xã Đồi 61, huyện Trảng Bom có đến 488 căn biệt thự được xây trái phép tồn tại hơn 2 năm nhưng đến nay các cơ quan chức năng mới vào cuộc xử lý.

Trong cuộc họp báo Tổng kết tình hình kinh tế, xã hội năm 2020 vừa qua, lãnh đạo các Sở, ban ngành của tỉnh Đồng Nai cho biết đang vào cuộc điều tra; đặc biệt Công an tỉnh Đồng Nai đã thu thập hồ sơ về dự án gần 500 căn biệt thự xây trái phép ở huyện Trảng Bom, từng bước xử lý những sai phạm có liên quan đến dự án. 

Về phía UBND huyện Trảng Bom cũng cho biết đang tiến hành rà soát công tác quản lý nhà nước đối với 2 cấp xã và huyện liên quan đến dự án trên; đồng thời làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, tập thể để xảy ra sai phạm để xử lý kỷ luật.

Vậy bên trong dự án xây chui "khủng" này có gì ?

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 1

Khu đô thị Vivapark (dự án khu dân cư Tân Thịnh) được xây dựng trên khu đất rộng 18,22 ha được đặt tại xã Đồi 61, huyện Trảng Bom liền kề với khu du lịch sinh thái thác Giang Điền

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 2

Dự án với dự kiến quy mô gồm 680 căn nhà phố và biệt thự song lập xây sẵn, trong đó có 482 căn nhà phố liên kế, 198 căn biệt thự với sức chứa 3000 cư dân

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 3

Mặc dù chưa được cấp phép nhưng chủ đầu tư là Công ty CP Đầu tư LDG đã xây dựng hoàn thiện phần thô 488 căn nhà

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 4

Dãy biệt thự đã được hoàn thiện phần thô có giá trị trên 3,5 tỷ đồng/căn

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 5

Một căn biệt thự với phần cửa nẻo đã được hoàn thiện, xung quanh cỏ dại mọc um tùm

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 6

Bên trong các căn biệt thự vẫn chưa được hoàn thiện, và bỏ trống để người mua tự hoàn thiện phần nội thất

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 7

Dự án này được đầu tư xây dựng các tuyến phố kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí, khu công viên trung tâm...

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 8

Một góc dự án Tân Thịnh với các công trình biệt thự đang xây dở dang

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 9

Dãy nhà phố liền kề tại dự án với trục đường kết nối được trải nhựa, hoàn thiện

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 10

Đường vào dự án Vivapark với bảng quảng cáo giới thiệu là "khu đô thị thông minh đầu tiên ở Việt Nam"

Bên trong dự án xây chui gần 500 căn biệt thự ở Trảng Bom - 11

Cơ quan chức năng xác định, dự án Tân Thịnh chưa được giao đất, chưa được cấp giấy phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật nên chưa đủ điều kiện thi công hạ tầng, nhà ở tại dự án

Clip cận cảnh dự án gần 500 căn biệt thự xây trái phép ở Trảng Bom

Cũng trong buổi họp báo tình hình kinh tế, xã hội năm 2020, Sở xây dựng tỉnh Đồng Nai đã thông tin về một dự án "xây chui" khác vẫn đang tồn tại ở TP Biên Hòa. 

Dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và căn hộ cao cấp được xây dựng trên diện tích 23.000m2 đất công (do Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng công nghiệp số 1 Đồng Nai làm chủ đầu tư) được xác định là xây dựng không phép ngay giữa trung tâm TP Biên Hòa, Sở xây dựng đã tiến hành xử phạt với công trình này đồng thời tham mưu điều chỉnh dự án. 

Sở xây dựng cũng cho biết theo nghị định xử phạt 139/2017/NĐ-CP, nếu công trình phù hợp quy hoạch mà xây dựng không phép sau khi xử phạt thì cho tồn tại nhưng truy thu lại 50% giá trị thu lợi bất chính (đối với doanh nghiệp).

Khoa Nam

Chuyên mục: Bất động sản

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *