Ngành ô tô Đức có nguy cơ mất gần 100.000 việc làm

Gần 100.000 việc làm trong ngành ô tô tại Đức đang bị đe doạ do dịch Covid-19 và tác động của nó đến ngành ô tô.

Ngành ô tô Đức có nguy cơ mất gần 100.000 việc làm - 1

Nhu cầu tiêu thụ ô tô ở Đức đang sụt giảm trong bối cảnh nước này bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19m, và theo chuyên gia thị trường ô tô Ferdinand Dudenhöffer, công suất sản xuất ô tô của Đức có thể quá lớn, dẫn tới nguy cơ dư thừa tới 1,3 triệu xe.

Sản lượng ô tô tại Đức được cho là sẽ giảm xuống 3,8 triệu xe trong năm nay, so với mức 5,1 triệu xe của năm ngoái. Sự sụt giảm này là do nhu cầu thị trường giảm xuống và có thể khiến gần 100.000 trong số 830.000 việc làm trong ngành công nghiệp ô tô Đức không còn.

“Chúng ta phải chuẩn bị cho sự sụt giảm sản lượng ô tô tại Đức. Gần 100.000 việc làm bị đe doạ - tương đương 12% tổng số việc làm trong ngành cung cấp và sản xuất ô tô”, ông Dudenhöffer nói.

Ông đang kêu gọi chính phủ Đức nỗ lực hơn trong việc kích cầu xe mới, đặc biệt là với xe chạy điện và xe hybrid. Hiện tại, nước này đang có mức ưu đãi môi trường lên tới 6.000 euro (6.676 USD) đối với người mua xe xanh, nhưng cũng nên có thêm các biện pháp khác.

“Ví dụ, các nhà sản xuất có thể bán xe giá rẻ kèm theo cam kết mua lại xe trong trường hợp xảy ra thất nghiệp,” nhà phân tích Dudenhöffer nói. “Chỉ có các biện pháp mạnh mới xoá được sự do dự vốn đã rất lớn của người tiêu dùng  trước khi xảy ra dịch Covid-19 đối với việc chuyển sang mua xe xanh.

Nhật Minh

Theo Carscoops/Welt

Chuyên mục: Xe 360

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *