Ford né được lỗ nhờ Volkswagen

Phải đóng cửa một dây chuyền sản xuất do dịch bệnh, nhưng Ford vẫn có lãi trong quý 2 vừa qua, với công lớn nhờ một khoản đầu tư của Volkswagen.

Ford né được lỗ nhờ Volkswagen - 1

Tuần trước, Ford đã công bố lợi nhuận quý 2, nhờ khoản đầu tư của Volkswagen AG vào bộ phận phát triển xe tự lái Argo AI của Ford, bù lại việc hãng phải đóng cửa một dây chuyền sản xuất vì dịch bệnh, đồng thời cũng dự kiến sẽ thua lỗ trong năm 2020 này.

Nếu không tính khoản đầu tư của Volkswagen thì Ford sẽ lỗ, nhưng cũng ít hơn mức dự báo của các nhà phân tích Phố Wall. 

Volkswagen đã chốt khoản đầu tư vào Argo trong tháng 7.

Ford dự kiến sẽ đạt lợi nhuận trước thuế khoảng từ 500 triệu USD đến 1,5 tỷ USD trong quý 3 và thua lỗ vào quý 4, do hãng phải hoãn ra mắt 3 sản phẩm quan trọng do dịch bệnh.

Hôm 27/7, Ford cho biết đang có gần 40 tỷ USD tiền mặt, và có thể duy trì hoặc vượt con số mục tiêu 20 tỷ USD cho nửa cuối năm 2020, ngay cả nếu nhu cầu tiêu thụ ô tô trên toàn cầu sụt giảm hoặc nếu dịch Covid-19 khiến thêm nhiều nhà máy phải đóng cửa.

Ford đã báo cáo lợi nhuận ròng trong quý 2 đạt 1,1 tỷ USD, so với mức 100 triệu USD hồi năm ngoái.

Ngọc Trang

Chuyên mục: Xe 360

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *