Cứ 10 xe nhập vào Việt Nam, có 8 chiếc ô tô giá rẻ từ Thái Lan, Indonesia

Theo Tổng cục Hải quan, lượng xe nhập về Việt Nam năm 2019 tăng hơn 84% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xe Thái Lan, Indonesia tăng gấp 2 - 3 lần so với năm trước. Tính bình quân, cứ 10 chiếc cập cảng Việt Nam có 8 chiếc là xe giá rẻ của hai nước này.

Tổng cục Hải quan mới công bố số liệu xe hơi nhập khẩu năm 2019, theo đó tổng lượng xe nhập năm 2019 là 140.000 chiếc, với giá trị kim ngạch là 3,16 tỷ USD, trong đó xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi là hơn 102.400 chiếc, đạt giá trị kim ngạch hơn 1,96 tỷ USD.

Cứ 10 xe nhập vào Việt Nam, có 8 chiếc ô tô giá rẻ từ Thái Lan, Indonesia - 1

Lượng xe nhập năm 2019 tăng vọt 100% về lượng so với năm 2018, trong đó chủ yếu tăng lượng xe nhập từ Thái Lan, Indonesia.

Giá xe nhập bình quân về Việt Nam năm 2019 đạt khoảng 520 triệu đồng/chiếc, cao hơn so với giá xe nhập cùng kỳ năm 2018. Xe con có giá bình quân hơn 440 triệu đồng, thấp hơn so với giá xe nhập bình quân năm 2018.

Về xuất xứ xe nhập, theo báo cáo của Hải quan Việt Nam, có đến 2/3 số xe nhập về Việt Nam có xuất xứ từ các nước ASEAN. 

Cụ thể, năm 2019 xe Thái Lan có gần 75.000 chiếc nhập về Việt Nam, Indonesia có hơn 46.500 chiếc. Như vậy, tổng lượng xe nhập của hai thị trường này là 121.500 chiếc, chiếm hơn 86% tổng lượng xe nhập, trong đó 3/4 là xe con dưới 9 chỗ ngồi và một phần là xe bán tải - pickup.

Giá xe bình quân của Indonesia khai báo trị giá hải quan nhập về Việt Nam chỉ hơn 309 triệu đồng/chiếc (hơn 13.400 USD), xe nhập Thái Lan có giá cao hơn đạt khoảng 468 triệu đồng/chiếc (trên 20.300 USD). Các mức giá xe nhập Thái, Indonesia đề thấp hơn khá nhiều so với giá xe nhập bình quân từ các thị trường, điều này cho thấy các nhà nhập khẩu tăng bán các loại xe giá rẻ cho Việt Nam.

Tính trung bình, mỗi ngày có hơn 200 xe Thái cập cảng Việt Nam; xe Indonesia là gần 130 chiếc, tổng lượng xe nhập không thuế cập cảng vào Việt Nam năm 2019 đạt hơn 330 chiếc/ngày. Trong khi đó, xe nhập bình quân cả nước là 390 chiếc mỗi ngày, tính ra xe Thái, Indonesia chiếm 85% lượng xe nhập vào Việt Nam trung bình mỗi ngày.

Vậy là cứ 10 xe cập cảng vào Việt Nam có đến 8,5 xe của Thái Lan, Indonesia, còn hơn 1,5 chiếc là của các thị trường khác, trong đó có Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Mỹ…. 

Lượng xe nhập của năm 2019 cũng tăng rất mạnh so với năm trước, lượng tăng hơn 57.000 chiếc, tăng 100% so với cùng kỳ. Giá trị kim ngạch nhập mặt hàng ô tô nói chung tăng hơn 1,3 tỷ USD, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm trước. Giá xe nhập bình quân chung là hơn 500 triệu đồng/chiếc

Xe con nhập năm 2019 cũng tăng hơn 47.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước, ước tăng 84%. Giá xe con nhập về trung bình năm 2018 là gần 460 triệu đồng/chiếc. 

Trong đó, năm 2018 Thái Lan có hơn 55.800 chiếc xe nhập vào Việt Nam, trị giá hơn 1,1 tỷ USD, Indonesia là gần 18.000 chiếc, trị giá hơn 287 triệu USD.

Như vậy, lượng xe nhập từ Thái Lan vào Việt Nam năm 2019 tăng so với cùng kỳ năm trước khoảng 19.200 chiếc, tương ứng 34%. Trong khi đó, xe Indonesia có mức tăng nhập vào Việt Nam là hơn 28.500 chiếc, tương ứng tỷ lệ tăng hơn 150%.

An Linh

Chuyên mục: Xe 360

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *