10 thương hiệu bán nhiều xe nhất nước Mỹ năm 2019

Ford và Chevrolet cùng chứng kiến doanh số giảm khoảng 3,7% so với năm 2018, Toyota khá hơn, nhưng cũng giảm 2%... Dù ba thương hiệu này giữ được vị trí dẫn đầu thị trường ôtô Mỹ trong năm 2019 vừa qua, nhưng không thực sự đáng để ăn mừng.

10 thương hiệu bán nhiều xe nhất nước Mỹ năm 2019 - 1

Trong năm 2019  vừa qua, theo thống kê của Focus2Move, thị trường Mỹ đã tiêu thụ 17.076 triệu xe ô tô, giảm khoảng 1,5% so với năm 2018. Điều trớ trêu là cả 3 cái tên dẫn đầu top 10 thương hiệu bán được nhiều xe nhất tại Mỹ trong năm 2019 đều có doanh số giảm, trong khi các thương hiệu nhỏ lại tăng. Cụ thể, Ram tăng 17,7%, Subaru tăng 2,9%, Hyundai tăng 3,2%...

10 thương hiệu bán nhiều xe nhất nước Mỹ năm 2019 - 2

Trong khi đó, nếu tính gộp chung vào doanh số của tập đoàn thì GM đã giành lại vị trí số 1 từ Ford, bất chấp việc đối thủ luôn có vị trí mẫu xe bán tốt nhất nhiều năm liền là F-Series, đẩy Ford Group và Toyota Group xuống vị trí thứ 2 và thứ 3.

Tương tự, tập đoàn FCA (Fiat Chrysler Automobiles) cũng giành vị trí thứ 4 của Tập đoàn Honda tại thị trường Mỹ trong năm 2019 vừa qua, với doanh số vượt 2,2 triệu chiếc.

Top 10 thương hiệu bán nhiều xe nhất nước Mỹ năm 2019:

10 thương hiệu bán nhiều xe nhất nước Mỹ năm 2019 - 3

Xếp hạng 10 tập đoàn và liên minh bán nhiều xe nhất nước Mỹ năm 2019:

10 thương hiệu bán nhiều xe nhất nước Mỹ năm 2019 - 4

Như Phúc
Tổng hợp

Chuyên mục: Xe 360

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *