Quốc tế 20/05/2014 07:48

Putin ra lệnh rút toàn bộ binh sỹ khỏi biên giới Ukraine

FICA - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 19/5 đã ra lệnh chấm dứt các cuộc tập trận quân sự gần biên giới với Ukraine và rút toàn bộ binh sỹ về khu vực đóng quân thường trực, chỉ ít ngày trước khi Ukraine tiến hành bầu cử Tổng thống.

Các binh sỹ Nga đã được lệnh rời khu vực gần biên giới Ukraine
Các binh sỹ Nga đã được lệnh rời khu vực gần biên giới Ukraine

 

Động thái trên của điện Kremlin được đánh giá là sẽ giúp hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực. Dù vậy Mátxcơva cũng yêu cầu chính phủ Kiev thân phương Tây chấm dứt chiến dịch quân sự chống lại những người y khai tại miền Đông, và rút binh sỹ của mình.

 

Phát biểu của ông Putin được đưa ra giữa lúc các cuộc chiến vẫn đang tiếp tục tại miền Đông Ukraine, với ít nhất một binh sỹ đã thiệt mạng trong một vụ tấn công lúc rạng sáng nay, gần thị trấn điểm nóng Slavyansk.

 

“Do đợt huấn luyện binh sỹ theo kế hoạch mùa xuân bao gồm việc di chuyển họ tới các vùng Rostov, Belgorod, và Bryansk, Tổng thống Nga ra lệnh…các binh sỹ đang tham gia các cuộc tập trận trở về căn cứ thường trực của họ”, thông báo của điện Kremlin được đưa ra sau một cuộc họp của Hội đồng an ninh.

 

Thông báo cũng kêu gọi “chấm dứt ngay lập tức” cuộc tấn công của binh sỹ Ukraine tại miền Đông, và yêu cầu rút quân, sau khi miêu tả đó là một “chiến dịch trừng trị” chống những người ly khai

 

Sự hiện diện của các binh sỹ Nga gần khu biên giới đã làm gia tăng những lo ngại sâu sắc, sau khi Nga sáp nhập vùng lãnh thổ Crimea hồi tháng 3, và cuộc nổi dậy của những người ly khai thân Nga tại miền Đông Ukraine.

 

Ước tính có khoảng 40.000 binh sỹ Nga đã được triển khai, nhưng ông Putin hồi đầu tháng này từng nói rằng họ đã được di chuyển khỏi khu vực biên giới, tới các căn cứ khu vực để tiếp tục các hoạt động huấn luyện theo kế hoạch.

 

Khi đó, cả Washington và NATO đều khẳng định họ không thấy bằng chứng nào của sự rút quân.

 

Sau các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU gần đây, Nga đã có những bước đi giảm căng thẳng với Ukraine sau nhiều tháng khủng hoảng, vốn khiến quan hệ giữa Mátxcơva với phương Tây xấu nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh.

 

Sau khi từng bác bỏ cuộc bầu cử Tổng thống vào Chủ nhật này, ông Putin mới đây nhận định đây là một bước đi đúng hướng.

 

Những hoạt động chuẩn bị cho bầu cử vẫn đang tiếp tục được thực hiện trong hôm nay. Hiện chưa rõ tính cuộc bầu cử tại các khu vực xảy ra đụng độ vẫn tiếp tục giữa quân đội của Kiev và những người ly khai, tại hàng chục thị trấn, và các trung tâm công nghiệp Donetsk và Lugansk, những vùng đã tuyên bố độc lập có được diễn ra theo dự kiến hay không.

 

Mỹ và các đồng minh phương Tây đã đe dọa sẽ gia tăng trừng phạt nếu Nga làm gián đoạn cuộc bầu cử ngày Chủ nhật tới, vốn có khoảng 20 ứng viên cùng chạy đua cho vị trí cao nhất trong chính phủ.

 

Hiện ứng viên được đánh giá cao nhất là Petro Poroshenko, một tỷ phú ngành sô cô la, người từng là Bộ trưởng trong chính quyền cũ của ông Yanukovych, nhưng lại là nhà tại trợ chính cho phong trào chống tổng thống bị lật đổ, ông Yanukovych.

 

Những khảo sát ý kiến cho thấy ông Poroshenko hiện giành khoảng 34% phiếu ủng hộ, vượt xa cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko.

 

Thanh Tùng
Theo AFP

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *