EU vẫn tăng thêm viện trợ phát triển cho Việt Nam

Giám đốc cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu (EEAS) David O’Sullivan cho biết trong bối cảnh kinh tế EU còn nhiều khó khăn và phải giảm viện trợ cho nhiều nước, EU vẫn tăng thêm viện trợ phát triển cho Việt Nam giai đoạn 2014-2020 lên 400 triệu euro (so với 298 triệu euro giai đoạn 2007-2013).

Trong buổi tiếp xúc với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hà Nội ngày 26/3 nhân dịp tham vấn chính trị Việt Nam-EU cấp Thứ trưởng Ngoại giao lần thứ ba (25/3/2014) và cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EU lần thứ chín (26/3/2014), ông O’Sullivan đã báo cáo Phó Thủ tướng về kết quả tham vấn chính trị và cuộc họp Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-EU.

Nhân dịp này, ông cũng nhắc lại cam kết của EU cùng Việt Nam phấn đấu kết thúc đàm phán Hiệp định tự do thương mại trong 2014.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với EU; đánh giá cao sự giúp đỡ của EU dành cho Việt Nam trong thời gian qua; đặc biệt cám ơn EU cam kết tăng viện trợ phát triển cho Việt Nam giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng nêu ba đề xuất của Việt Nam đối với EU gồm mong muốn EU sớm phê chuẩn Hiệp định khung Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) Việt Nam-EU để tạo khung pháp lý cho quan hệ hai bên; hai bên phối hợp thúc đẩy đàm phán Hiệp định tự do thương mại Việt Nam-EU (EVFTA) để có thể kết thúc đàm phán vào tháng 10/2014 và EU sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường cho Việt Nam không muộn hơn thời điểm kết thúc đàm phán EVFTA.

Theo Vietnam+

Chuyên mục: Vĩ Mô

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *