Tiền và Hàng 22/11/2014 07:29

Xuất khẩu trà Việt Nam sang Đài Loan vẫn tăng

Việc xuất khẩu trà của Việt Nam sang Đài Loan, Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng nhiều sau tin đồn thất thiệt trà Việt Nam nhiễm dioxin.

Ngày 21-11, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chè Việt Nam (VITAS), cho biết việc xuất khẩu trà của Việt Nam sang Đài Loan, Trung Quốc vẫn không bị ảnh hưởng nhiều sau tin đồn thất thiệt trà Việt Nam nhiễm dioxin.
 

Khối lượng và giá trị xuất khẩu trà giảm nhẹ là do thị trường Indonesia giảm nhập. Còn xuất khẩu trà sang thị trường Đài Loan vẫn tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt gần 27 triệu USD).

Theo bà Hồng, giá trà xuất khẩu bình quân chín tháng đầu năm 2014 đạt 1.693 USD/tấn, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2013. Khối lượng trà xuất khẩu sang các thị trường lớn vẫn tăng mạnh. Cụ thể như Pakistan - thị trường lớn nhất của Việt Nam tăng gần 70% về khối lượng, tăng hơn 94% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013. Trung Quốc vẫn nhập trà xanh, trà đen từ Việt Nam với số lượng lớn, nhất là qua đường tiểu ngạch.

Ngày 20-11, VITAS cho biết sau khi xác thực lại thông tin, hải quan Đài Loan đã cho các lô hàng Việt Nam thông quan nhập vào thị trường này.

Theo Quang Huy

Pháp luật TPHCM

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *