Tiền và Hàng 13/08/2016 15:15

Xe hơi, nhà lầu cho người cõi âm nhộn nhịp xuống phố

Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày rằm tháng 7 (âm lịch), ngày lễ quan trọng nhất trong quan niệm dân gian để tưởng nhớ những người thân đã khuất. Chính vì vậy, nhiều người không ngần ngại chi số tiền rất lớn để mua những đồ hàng mã đắt tiền như nhà lầu, xe hơi, iPhone... để cúng cho người đã khuất.

Với suy nghĩ trần sao âm vậy, từ đầu tháng 7 cho đến ngày rằm 15/7 (âm lịch) nhiều người đã tất tả lên danh sách mua bán đồ hàng mã để thờ cúng, đốt cho người cõi âm mong ước tốt lành cũng như tưởng nhớ người thân quá cố đến họ.

Như mọi năm, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã nhộn nhịp từ đầu tháng 7 âm lịch. Người và xe tấp nập, chen nhau mua sắm đồ lễ. Theo những người bán hàng, giá các đồ hàng mã năm nay cũng khá bình dân, từ 50.000 đồng cho đến 300.000 đồng/bộ.

Rẻ nhất là vàng mã vì khá đơn giản, còn đắt nhất phải kể đến những bộ hàng mã biệt thự, nhà tầng, xe hơi vì được làm cầu kỳ, bắt mắt, có giá từ 250.000 đồng cho đến 300.000 đồng/bộ. Nếu sắm đủ bộ: vàng hương, nhà xe, quần áo, thiết bị đi kèm khác cũng phải mất ngót triệu bạc.

Nhà lầu, xe hơi, xe máy và đủ các loại hàng hiệu đã được bày bán đầy phố hàng Mã
 
Bộ comple veston và sơ mi, cùng nhiều vật dụng đi kèm như thẻ visa ngân hàng, lược, đá quý, giầy tây cũng được bày bán với giá từ 120.000 đồng đến 250.000 đồng/bộ.
Bộ comple veston và sơ mi, cùng nhiều vật dụng đi kèm như thẻ visa ngân hàng, lược, đá quý, giầy tây cũng được bày bán với giá từ 120.000 đồng đến 250.000 đồng/bộ.
Theo người bán, những bộ đồ vest hay áo dài hàng mã được cắt với kích cỡ người thường để vừa lòng gia chủ thờ cúng, đốt cho người cõi âm
Theo người bán, những bộ đồ vest hay áo dài hàng mã được cắt với kích cỡ người thường để "vừa" lòng gia chủ thờ cúng, đốt cho người cõi âm
Một chiếc xe SH với kích cỡ như thật, được bán với giá 500.000 đồng. Nhiều chủ quán bán hàng mã cho biết, loại hàng mã có kích cỡ lớn như ngựa, xe ô tô, xe máy có kích cỡ như thật phải được đặt trước, chỉ một số ít được trưng bày.
Một chiếc xe SH với kích cỡ như thật, được bán với giá 500.000 đồng. Nhiều chủ quán bán hàng mã cho biết, loại hàng mã có kích cỡ lớn như ngựa, xe ô tô, xe máy có kích cỡ như thật phải được đặt trước, chỉ một số ít được trưng bày.

Thậm chí hàng mã iPhone, iPad cho người âm dùng có kèm theo sim 3G kết nối tốc độ cao, có kích cỡ như thật cũng được bày bán rất nhiều, mức giá dao động từ 100.000 đồng - 130.000 đồng/bộ

Thậm chí hàng mã iPhone, iPad cho người âm dùng có kèm theo sim 3G kết nối tốc độ cao, có kích cỡ như thật cũng được bày bán rất nhiều, mức giá dao động từ 100.000 đồng - 130.000 đồng/bộ


Vàng, kim cương, dây truyền vàng cũng thiết kế rất đẹp. Theo chủ quán, mặt hàng sang chảnh này lại có giá rất rẻ 80.000 đồng/bộ

Vàng, kim cương, dây truyền vàng cũng thiết kế rất đẹp. Theo chủ quán, "mặt hàng sang chảnh" này lại có giá rất rẻ 80.000 đồng/bộ


Năm nay, xe ô tô 4 chỗ được bán khá nhiều với đủ kích cỡ. Theo người bán, những mặt hàng này được nhập ở các tỉnh làm vàng mã lớn như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và 1 số huyện ngoại thành Hà Nội từ trước đó cả tháng.

Năm nay, xe ô tô 4 chỗ được bán khá nhiều với đủ kích cỡ. Theo người bán, những mặt hàng này được nhập ở các tỉnh làm vàng mã lớn như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc và 1 số huyện ngoại thành Hà Nội từ trước đó cả tháng.

Nhà lầu, biệt thự cho người âm bán tại nơi sản xuất chỉ 30.000 đồng, nhưng ở Hà Nội, nó lên tới gần 300.000 đồng/bộ.
Nhà lầu, biệt thự cho người âm bán tại nơi sản xuất chỉ 30.000 đồng, nhưng ở Hà Nội, nó lên tới gần 300.000 đồng/bộ.
Xe hơi 4 chỗ được bán rất nhiều ở Hàng Mã. Theo quan điểm của nhiều nhà khoa học, việc đốt hàng mã chỉ là hình thức và quan niệm dân gian, do đó không nên cầu kỳ vào những món đồ đắt tiền, đồ thời thượng khiến thị trường mặt hàng này phát triển lệch lạc và có những quan niệm xấu đối với đời sống văn hóa xã hội.
Xe hơi 4 chỗ được bán rất nhiều ở Hàng Mã. Theo quan điểm của nhiều nhà khoa học, việc đốt hàng mã chỉ là hình thức và quan niệm dân gian, do đó không nên cầu kỳ vào những món đồ đắt tiền, đồ thời thượng khiến thị trường mặt hàng này phát triển lệch lạc và có những quan niệm xấu đối với đời sống văn hóa xã hội.

Ngày càng nhiều đồ hàng mã thời thượng như nhà lầu, ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, tin học hàng mã được thiết kế y nguyên như kích cỡ thực. Theo một thống kê, hiện cả nước có hơn 26 triệu gia đình, nếu tính ở mức tối thiểu, mỗi hộ bỏ ra 200.000 đồng để mua vàng mã, như vậy cả nước “hóa” hết hàng nghìn tỷ đồng

Ngày càng nhiều đồ hàng mã thời thượng như nhà lầu, ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, tin học hàng mã được thiết kế y nguyên như kích cỡ thực. Theo một thống kê, hiện cả nước có hơn 26 triệu gia đình, nếu tính ở mức tối thiểu, mỗi hộ bỏ ra 200.000 đồng để mua vàng mã, như vậy cả nước “hóa” hết hàng nghìn tỷ đồng

Nguyễn Tuyền

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *