Tiền và Hàng 03/07/2015 18:00

Việt Nam đứng thứ ba thế giới về nhập khẩu thép Trung Quốc

Theo thống kê mới công bố của Hiệp hội Thép Mỹ Latinh (Alacero), khối lượng thép của Trung Quốc xuất khẩu sang khu vực này đạt 3,8 triệu tấn trong 5 tháng đầu năm nay, tăng tới 12% so với cùng kỳ năm 2014.

Xét về các thị trường nhập khẩu thép của Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm, Mỹ Latinh đứng thứ hai sau Hàn Quốc (5,2 triệu tấn và 13,3% thị phần), trong khi Việt Nam đứng thứ ba với 3,5 triệu tấn và 8,9% thị phần.

 

Công nhân kiểm tra ống thép inox chất lượng cao tại nhà máy ở huyện Ganyu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Xét trên quy mô toàn cầu, khối lượng thép xuất khẩu của quốc gia đông dân nhất thế giới trong khoảng thời gian trên tăng tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 39,5 triệu tấn. Do đó, tỷ trọng của thị trường Mỹ Latinh trong cơ cấu xuất khẩu thép của Trung Quốc giảm từ 11% xuống còn 9,5%.

Theo nhận định của Alacero, xu hướng trên bắt nguồn từ việc nhu cầu thép trong thị trường nội địa của Trung Quốc sụt giảm, do vậy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới phải tăng cường xuất khẩu để đảm bảo duy trì việc làm.

Tổ chức này đồng thời cảnh báo hiện tượng này có thể ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất, thương mại và việc làm của các công ty luyện kim Mỹ Latinh./

Theo TTXVN

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *