Tiền và Hàng 18/11/2014 06:40

Từ 1/12, Ga Sài Gòn bán vé tàu Tết Ất Mùi cho hành khách lẻ

FICA - Từ 1/12/2014, ga Sài Gòn tổ chức bán vé cho hành khách cá nhân trên hệ thống bán vé điện tử, mỗi hành khách được đặt chỗ trên web mỗi lần không quá 4 vé cho một chiều. Đồng thời, hành khách được nhắn tin lấy số thứ tự mua vé tại ga.

Nhắn tin lấy số thứ tự mua vé

 

Hành khách đến ga nhận vé chậm nhất trước giờ tàu khởi hành 4 tiếng

 

Hành khách đến ga nhận vé chậm nhất trước giờ tàu khởi hành 4 tiếng

 

Theo thông báo từ ga Sài Gòn, từ ngày 1 đến 15/11/2014, ga đã tiếp nhận đăng ký mua vé tập thể và các đối tượng chính sách. Tính hết ngày 15/11, có 101 đơn vị mua vé tập thể với 13.000 chỗ (gồm số chẵn và số lẻ). Hiện nay, ga đang hoàn thiện thủ tục để các tập thể lên đặt cọc và ký hợp đồng vận chuyện tập thể để tiến hành bán vé từ ngày 21/11/2014 theo đúng kế hoạch.

Từ ngày 1/12/2014, ga tổ chức cho hành khách nhắn tin lấy số thứ tự mua vé tại ga qua tổng đài tin nhắn 8377, phí tin nhắn là 3.000 đồng/tin. Theo đó, từ ngày 1 đến ngày  5/12/2014, hành khách đặt chỗ trên web www.dsvn.vn  và thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán bằng tiền mặt tại 1 trong 53 điểm giao dịch của ngân hàng VIB tại TPHCM hoặc 209 điểm giao dịch  của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Ga Sài Gòn cũng thông báo, hành khách lưu ý đến ga lấy vé sau khi nộp tiền 72h và trước giờ tàu chạy ghi trên vé 4h, không thanh toán tiền tại ga. Đối với hành khách là đối tượng chính sách xã hội như Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người có công với cách mạng… đi tàu vào dịp cao điểm và hành khách mua vé đi tàu vào dịp không cao điểm lấy ga lấy số thứ tự trực tiếp mua vé.

Từ ngày 6/12 trở đi, áp dụng tin nhắn SMS lấy số thứ tự cho tất cả các đối tượng hành khách đến mua vé đi tàu và các đối tượng hành khách đã đặt chỗ thành công đến ga trả tiền, lấy vé đi tàu vào dịp cao điểm Tết. Còn lại hành khách lấy số thứ tự trực tiếp tại ga.

Ông Nguyễn Văn Thành, trưởng ga Sài Gòn cho biết đối với hành khách đặt chỗ thành công trên hệ thống bán vé điện tử, nếu thanh toán bằng tiền mặt thì chậm nhất 48h sau khi đặt vé thành công hành khách đến ga trả tiền và lấy vé hoặc đến các điểm giao dịch của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam để thanh toán tiền vé, sau đó đến ga nhận vé chậm nhất trước giờ tàu chạy 4h.

Trong trường hợp hành khách đã mua được vé, nếu lý do nào đó mà không đi tàu, trả lại vé thì phải chịu khấu trừ tiền vé theo quy định. Nếu trong thời gian cao điểm  mức khấu trừ là 30% (yêu cầu phải có CMND hoặc giấy tờ kèm theo đúng thông tin trên vé). Riêng thanh toán trực tuyến hành khách đến ga nộp tiền khấu trừ và nhận lại toàn bộ tiền vé đã mua vào thẻ.

Tàu Tết chạy từ 8/2/2015

 

Ga Sài Gòn phục vụ hơn 300.000 chỗ trong thời gian cao điểm Tết Ất Mùi

 

Ga Sài Gòn phục vụ hơn 300.000 chỗ trong thời gian cao điểm Tết Ất Mùi

 

Theo ga Sài Gòn, trong thời gian cao điểm từ ngày 8/2 – 2/3/2015 (tức 20 tháng Chạp năm Giáp Ngọ đến 12 tháng Giêng năm Ất Mùi), trên tuyến đường sắt Hà Nội – TPHCM, tổ chức chạy 14 đôi tàu khách Thống Nhất với tổng số chỗ (các loại) khoảng 12.000 chỗ/ngày và 5 đôi tàu khu đoạn từ TPHCM đến các ga Huế, Quảng Ngãi, Qui Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết với tổng số chỗ khoảng 3.000 chỗ/ngày để chuyên chở hành khách đi từ phía Nam ra các tỉnh phía Bắc và chiều ngược lại trước và sau Tết.

Trong thời gian các ngày Tết (ngày 30, mùng 1, 2, 3) vẫn duy trì chạy 5 đôi tàu Thống Nhất và 14 chuyến tàu khách khu đoạn với khoảng 8.000 chỗ ngồi để phục vụ hành khách về ăn Tết muộn, đi du lịch hoặc đi chúc Tết.

Tàu Thống Nhất, khu đoạn số chẵn (chiều từ phía Nam ra Bắc) xuất phát TPHCM từ 0 giờ ngày 8/2 đến hết 24 giờ ngày 17/2/2015 (tức 0 giờ ngày 20 tháng Chạp đến 29 tháng Chạp năm Giáp Ngọ).

Tàu Thống Nhất, khu đoạn số lẻ (chiều từ phía Bắc vào phía Nam) xuất phát các ga từ 0 giờ ngày 22/2 đến hết 24 giờ ngày 2/3/2015 (tức 0 giờ ngày 4 tháng Giêng đến 24 giờ ngày 12 tháng Giêng năm Ất Mùi).

Khi hành khách có kèm trẻ em đi cùng mua vé giường nằm hoặc ghế ngồi thì mỗi vé hành khách người lớn được mua kèm thêm một vé trẻ em không chỗ. Trẻ em mua vé không chỗ khi lên tàu được bố trí sử dụng chỗ chung với người lớn đi kèm.

Các hành khách mua vé ghế phụ được bố trí ngồi bằng ghế nhựa với giá được tính bằng 80% loại chỗ thấp nhất trên đoàn tàu đó. Riêng tàu SNT1/2 (Nha Trang) và SPT1/2 (Phan Thiết) không bán ghế phụ.

Quốc Anh

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *