Tiền và Hàng 13/12/2013 16:12

Tranh nhau “vét sạch” 15.000 lượng vàng đấu thầu

FICA - 13 ngân hàng và doanh nghiệp đã đặt mua hết 15.000 lượng vàng từ phiên đấu thầu hôm nay của Ngân hàng Nhà nước. Đây là lần đầu tiên trong 10 phiên trở lại đây, vàng đấu thầu được doanh nghiệp và ngân hàng mua hết.

 

Vàng đấu thầu "hút" khách.

Hôm nay 13/12, Ngân hàng hàng Nhà nước đã tổ chức đầu thầu bán vàng miếng lần thứ 74 với tổng khối lượng chào bán thầu 15.000 lượng.

Kết thúc phiên đấu thầu 13 tổ chức tín dụng và doanh nghiệp thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước đã mua hết 15.000 lượng vàng “Nhà nước”.

Đây là lần đầu tiên trong 10 phiên trở lại đây, vàng thấu thầu được các đơn vị “vét sạch”. 9 phiên trước đó, vàng liên tục ế, có phiên ế tới 3.700 lượng.

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, 15.000 lượng vàng trong phiên đấu thầu hôm nay được các ngân hàng và doanh nghiệp mua với giá cao nhất là 35,42 triệu đồng/lượng, thấp nhất là 35,37 triệu đồng/lượng. So với giá thu gom của doanh nghiệp vàng trên thị trường, mức giá này cao hơn ít nhất 140.000 đồng/lượng.

Cụ thể, tính đến 16h hôm nay, giá vàng tại Hà Nội được giao dịch phổ biến là 35,37 triệu đồng/lượng (mua vào) - 35,42 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng thêm 170.000 đồng và 70.000 đồng/lượng mỗi chiều so với sáng nay. Biên độ mua - bán được doanh nghiệp thu về mức 50.000 đồng, thay cho mức 150.000 đồng/lượng sáng nay.

Cùng với đó, khoảng cách chênh lệch giữa vàng trong nước và vàng thế giới lại nới rộng từ mức 4 triệu đồng/lượng lên 4,2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, sau 74 phiên kể từ ngày 28/3, Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng ra thị trường 1.785.200 lượng vàng, tương đương hơn 68,6 tấn vàng, trên tổng số 1.897.000 lượng chào thầu.

An Hạ

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *