Tiêu Dùng 11/11/2013 08:13

Hà Nội gom hàng tránh bão, rau xanh tăng giá gấp 3

Lo ngại ảnh hưởng bão gây mưa kéo dài ngập lụt như hồi 2008, dân Hà Nội đã đổ xô đi mua thực phẩm, rau xanh khiến giá rau xanh tăng gấp 2 - 3 lần ngày thường nhưng vẫn cháy hàng.

Người bán cũng trở tay không kịp

Chiều 10/11, tại chợ Dịch Vọng Hậu các hàng rau đã trống trơn từ rất sớm. Các tiểu thương cho biết, bão vào, rau tăng giá mà rất dễ bán. Dự tính ngày mai giá rau sẽ còn tăng cao hơn nữa mà không đủ rau để bán.

Chị Huyền, một tiểu thương cho biết, sau khi có tiền bao ra bắc và Hà Nội mưa rau đã bán chạy nhưng chưa ai dám tăng giá. Đến đầu giờ chiều, khi có tin bão Haiyan đổ bộ vào miền Bắc, chị Hoa bắt đầu tăng giá: rau cải xanh từ 5.000 đồng/mớ lên 10.000 đồng, rau cần, rau muống giá bán sáng 4.000 đồng/ mớ chiều tăng lên 7.000 - 8.000 đồng.

Cà chua, cà rốt giá ngày thường khá đắt là 25.000 đồng/kg nhưng đến chiều nay cũng đồng loạt tăng lên 30.000 – 35.000 đồng/kg.

Ngoài ra, những loại rau thơm như rau mùi, mùi tàu, húng giá tăng gấp 3 lần, từ 2.000 đồng/mớ lên 6.000 – 7.000 đồng.
rau xanh, thực phẩn, tăng giá, mưa bão, hà nội, siêu bão, hải yến

Thấy nhiều người dân mua về tích trữ nên những người khác cũng đổ xô đi mua khiến cho hàng thực phẩm và rau quả đông nghịt khách.Chị Bùi Thị Hoàng Mai bán rau tại chợ Cầu Giấy cho biết. khi nghe tin bão đổ bộ vào miền Bắc gây mưa lớn kéo dài, giá rau bán buôn cũng tăng từ 1.000 – 2.000 đồng/mớ. Nhiều tiểu thương cũng nhập với số lượng rau khá lớn về bán lẻ tại các chợ.

Bên cạnh giá rau tăng khá cao thì giá thực phẩm cũng bắt đầu tăng nhẹ. Thịt lợn từ 90.000 đồng /kg tăng lên 100.000 đồng, thịt bò mông giá sáng 250.000 đồng/kg tăng lên 280.000 đồng/kg, thịt gà công nghiệp từ 60.000 đồng/kg lên 80.000 đồng. Các loại cá ao, cá biển cũng tăng từ 10.000 – 15.000 đồng/kg.

Bà Hoàng Anh (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tranh thủ đi chợ Nghĩa Tân sáng tích trữ mấy ngày mưa bão. Bà chia sẻ: “Lần nào mưa lớn kéo dài là rau với thực phẩm cũng thi nhau tăng giá. Sáng nay đi chợ sớm mua đồ tích trữ bão mà giá rau đã tăng lên chóng mặt”.

Thậm chí, đến chiều nhiều nơi đã hết hàng và không dám nhập thêm sợ bão mạnh vào khiến chợ vắng hẳn. Tại chợ Hà Đông, 6 giờ chiều đã tan chợ trong khi mọi ngày đây là thời điểm đông khách.

Tiểu thương bán thực phẩm tên Lan cho biết: "Giá các loại rau tăng từ 1.000 – 2.000 đồng so với ngày thường. Nguồn hàng khan hiếm từ sáng và cũng bán nhanh hơn mọi ngày. Tuy vậy không có biến động quá lớn". Cụ thể giá ra muống từ 3.000đ tăng lên 4.000đ/ bó nhỏ, rau cần từ 4.000đ tăng lên 5.000 đồng, su hào từ 4.000 đồng /kg tăng lên 6.000đ/kg...

Cùng với rau, giá các loại thịt cũng nhích nhẹ với ngày thường. Cô Gái (bán thịt lợn) tại chợ này cho biết: "Do tin bão nên giá thịt cũng nhích nhẹ khoảng 10.000 đồng/kg".

Không chỉ chợ lẻ ngay tại chợ đầu mối Đền Lừ cũng diễn ra tình trạng cháy rau, củ quả. Mới 9h sáng nhưng su hào, khoai tây, bí, củ cải, bắp cải không tìm đâu ra. Lượng người đổ về chợ quá đông nên luôn diễn ra tình trạng tắc đường, chen lấn.

Làm giá từng giờ

Do nhu cầu mua cao hơn bình thường nên các tiểu thương không đủ hàng đã ra sức làm giá. Tại chợ Đền Lừ, Đồng Tâm (Quận Hai Bà Trưng), chỉ trong vòng 30 phút giá rau muống đã tăng từ 6.000 đồng lên 10.000 đồng/bó; rau mùng tơi 3.000 lên 6.000 đồng/mớ; bí xanh từ 7.000 đồng lên 12.000 đồng/kg, cà chua 23.000 đồng/kg; su hào từ 4.000 đồng lên 7.000 đồng/kg, khoai tây 15.000 đồng/kg.

Thấy rau củ tăng chóng mặt, nhiều người thắc mắc, phàn nàn thì người bán gắt gỏng, lên mặt như đuổi khách. Và thực tế, những ai đếm muộn thì không còn có rau để mua.

Chị Minh Hòa ở Đô thị mới Đền Lừ cho biết, dự đoán hàng sẽ đắt và đội giá nhưng không nghĩ kinh khủng thế. Nhà mình ngay chợ đầu mối mà còn chịu cảnh đắt đỏ, khan hiếm dân trong phố chắc còn khổ hơn.

Chị Lan bán rau tại chợ đầu mối Đền Lừ chia sẻ, dự đoán người dân bắt đầu mua thực phẩm dự trữ nên hôm nay có nhập hàng về nhiều hơn nhưng cũng không ngờ được lại bán nhanh đến thế. Trong đó các loại rau củ để được lâu như bí xanh, mướp, bắp cải, su hào...tiêu thụ mạnh nhất, không còn để bán.

Trong khi đó, ở một số chợ trong khu vực nội thành, do sức tiêu thụ chạy nên giá tăng chóng mặt. Ví dụ, rau muống tăng từ 4.000 đồng một mớ lên 8.000 đồng, mồng tơi cũng tăng gấp đôi lên 6.000 đồng, cải xanh từ 5.000 đồng lên 8.000 đồng một mớ... Các loại củ, quả có thể dự trữ được bán khá chạy với mức giá tăng 5.000-7.000 đồng mỗi kg. Cụ thể, su hào từ 4.000 đồng lên 6.000 đồng một củ, cà chua nhích 5.000 đồng, lên 22.000 đồng một kg....

"Giá từ sáng đến chiều đã tăng thêm 2.000-3.000 đồng rồi nhưng vẫn không có hàng mà bán", chị Toàn, một tiểu thương chợ Thành Công cho hay. Trong buổi sáng nay, chị bán chạy gấp đôi ngày thường, còn đến chiều, gấp 3-4 lần.

Ngoài rau quả, các mặt hàng thực phẩm khác cũng tăng mạnh như thủy hải sản, thịt lợn. Cụ thể, thịt lợn tăng 10.000 đồng một kg. Lợn thăn khoảng 110.000 đồng mỗi kg, ba chỉ 95.000 đồng, sườn, nạc vai 100.000 đồng. Chị Lụa, tiểu thương tại chợ Cầu Giấy cho biết, mặt hàng thịt lợn cách đây một tuần cũng đã tăng giá 5.000-7.000 đồng mỗi kg do nhu cầu lớn hơn.

Các mặt hàng thủy sản cũng biến động khá mạnh do nguồn cung sụt giảm. Anh Hòa, một tiểu thương tại chợ Đồng Xa cho biết hôm nay không nhập được hàng mới, do đó, giá các loại đều tăng 20.000-40.000 đồng một kg. Trong đó, tăng mạnh nhất là tôm sú, hiện có giá 420.000 đồng một kg, đắt hơn ngày thường 50.000-70.000 đồng, ngao cũng tăng thêm 10.000 đồng, các loại cá nước ngọt đắt hơn 10.000-20.000 đồng một kg... Trong khi đó, mặt hàng thịt bò khá ổn định ở mức 250.000-280.000 đồng một kg.

Theo Vietnamnet

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *