Tiêu Dùng 16/09/2014 07:20

Bị thanh tra, cơ sở nhập sản phẩm chứa dầu ăn bẩn “cố thủ”

FICA - Bất chấp nỗ lực gọi cửa và thuyết phục của đoàn thanh tra, Công ty Cửu Hương vẫn cửa đóng then cài

Bất chấp nỗ lực gọi cửa và thuyết phục của đoàn thanh tra, Công ty Cửu Hương vẫn cửa đóng then cài. Để đề phòng trường hợp công ty này tẩu tán tang vật là các sản phẩm liên quan đến dầu ăn bẩn, lực lượng chức năng đã bố trí người canh gác.

 

Liên quan đến vụ dầu ăn bẩn tái chế từ dầu cặn, rác thải nhà bếp với mỡ động vật đang gây chấn động tại Đài Loan, ngày 15/9 văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại Hà Nội xác nhận về việc công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Cửu Hương (địa chỉ số 31, lô I, đường số 7, Cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, TPHCM) là đơn vị nhập khẩu thực phẩm từ công ty Wei Chuan. Ngay sau đó, ông Trần Quang Trung, Cụctrưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (Bộ Y tế) đã ký công văn khẩn chỉ đạo xử lý vụ việc.

 

Dầu ăn bẩn từ Đài Loan được chế biến từ rác thải nhà bếp, dầu cặn, mỡ động vật (ảnh minh họa)
Dầu ăn bẩn từ Đài Loan được chế biến từ rác thải nhà bếp, dầu cặn, mỡ động vật (ảnh minh họa)

 

Theo công văn số 2307/ATTP-SP, Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm yêu cầu Công ty Cửu Hương dừng lưu thông và thu hồi 2 sản phẩm:dưa chuột trộn thịt heo đóng hộp (canned picked cucumber with pork) loại 170g số lượng 140 thùng, ngày sản xuất 1/5/2014, hạn sử dụng 1/5/2017 và sốt thịt cay đóng hộp (canned minced meat with chilli) loại 150g số lượng 24 thùng ngày sản xuất 31/5/2014, hạn sử dụng 31/5/2017.

 

Đó là các sản phẩm của công ty Hữu hạn Cổ phần Công nghiệp Thực phẩm Wei Chuan, Đài Loan có chứa dầu ăn bẩn. Cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm đề nghị Sở Y tế TPHCM phối hợp với các ban ngành chức năng kiểm tra rà soát kịp thời thu hồi, không để sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng, lúc 20 giờ ngày 15/9 Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm (Sở Y tế TPHCM) kết hợp cùng với chính quyền địa phương thực hiện kiểm tra đột xuất kho hàng của Công ty Cửu Hương. Tuy nhiên, khi thấy sự xuất hiện của cơ quan chức năng, phía công ty đã đóng chặt cửa cố thủ. Đoàn thanh tra Sở Y tế đã đề nghị cơ quan công an địa phương hỗ trợ, yêu cầu mở cửa nhưng cũng không có tác dụng.   

 

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Phó chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn thực phẩm thành phố cho hay: Sau nhiều nỗ lực thuyết  phụcnhưng đến gần 21 giờ cùng ngày phía công ty vẫn cửa đóng then cài, lộ rõ sự bất hợp tác.

 

Trước tình hình trên, Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm  buộc phải cắt cử nhân viên ở lại phối hợp với công an địa phương túc trực liên tục trong đêm để đề phòng trường hợp phía công ty tẩu tán tang vật. Bà Huỳnh Mai cho biết, sáng 16/9 đoàn thanh tra sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Cửu Hương. Nếu đơn vị này vẫn ngoan cố những biện pháp cứng rắn của pháp luật sẽ được thực thi.

Vân Sơn

Chuyên mục: Tiêu Dùng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *