Tiền và Hàng 31/01/2015 21:03

Thực trạng lợi dụng cư dân biên giới vận chuyển hàng lậu

Dù các cấp, ngành đang quyết liệt chống buôn lậu, nhưng thủ đoạn lợi dụng cư dân biên giới vận chuyển hàng lậu vẫn chưa thể xử lý dứt điểm, nhất là vào dịp cuối năm.

Theo quyết định 254 của Thủ tướng Chính phủ về định mức hàng miễn thuế nhập khẩu để tạo điều kiện cho cư dân biên giới, mỗi người được mang lượng hàng hóa miễn thuế trị giá đến 2.000.000 đồng/người/ngày.

Thế nhưng, lực lượng biên phòng cho biết, chính sách này đang được các đầu nậu lợi dụng để thuê người dân vận chuyển hàng lậu qua biên giới.

Chính sách miễn thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới nhằm tạo thuận lợi cho cư dân biên giới tiêu thụ sản phẩm do chính mình sản xuất ra. Nhưng rõ ràng, chính sách đúng đắn này đã và đang bị các đối tượng buôn lậu lợi dụng để trốn một khoản thuế không nhỏ, nhất là trong dịp cận Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Theo VTV

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *