Quốc tế 22/03/2014 14:18

Ukraine sẽ mất hàng trăm tỷ USD vì Crimea sáp nhập Nga

Nga đang chiếm giữ “hàng chục cơ sở” từ Ukraine trị giá “không phải là nhiều mà là hàng trăm tỷ USD.”

Theo AFP, ngày 21/3, Thủ tướng lâm thời Ukraine Arseniy Yatsenyuk cho rằng việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea có thể khiến Kiev mất đi hàng trăm tỷ USD.

Phát biểu với các phóng viên tại Kiev sau khi ký một thỏa thuận thắt chặt hơn mối quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, ông Yatsenyuk nói Nga đang chiếm giữ “hàng chục cơ sở” từ Ukraine trị giá “không phải là nhiều mà là hàng trăm tỷ USD.”

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 21/3, nhân vật đầu sỏ chính trị của Ukraine Dmytro Firtash đã được phóng thích khỏi nhà tù tại Áo sau khi trả một khoản tiền bảo lãnh kỷ lục lên tới 172 triệu USD và cam kết không rời khỏi quốc gia này.

Ông trùm tư bản về năng lượng, hóa học và truyền thông, đồng thời cũng là một nhân vật ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych kể trên đã bị bắt hôm 12/3 vừa qua tại Vienna theo một lệnh truy nã của Mỹ sau một cuộc điều tra kéo dài của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Ông Firtash, 48 tuổi, là một trong những người giàu nhất Ukraine, bị Mỹ truy nã với nghi ngờ hối lộ và thành lập một tổ chức tội phạm. Tuy nhiên, ông này cho rằng vụ bắt giữ mang động cơ chính trị.



Theo Vietnam+

Chuyên mục: Quốc tế

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *