Hà Nội rất thiếu hoa giống (Ảnh: Báo Nông nghiệp)
Hiện trên cả nước và các cơ sở nghiên cứu, sản xuất giống hoa mới chỉ cung ứng được khoảng 10-20% nhu cầu giống chất lượng cao. Số còn lại vẫn phải bỏ hàng triệu USD mỗi năm để nhập khẩu.
Giống quyết định tới 50% sự thành bại. Giống hoa hiện được sản xuất chủ yếu theo 2 hình thức là gieo hạt và nhân vô tính. Nhưng hầu hết các đơn vị sản xuất giống giữ bí quyết bằng phương pháp ưu thế lai hoặc dùng công nghệ hiện đại, nên người dân không thể bắt chước để tự nhân. Vì thế giá thành giống hoa luôn rất cao. Đơn cử, để trồng 1ha hoa lily phải bỏ ra gần 200 triệu đồng mua củ giống. Vì vậy, nếu mua phải giống chất lượng thấp coi như sạt nghiệp.