Tiền và Hàng 04/03/2014 11:58

Thanh long chuẩn bị phải cạnh tranh

Theo PGS - TS Nguyễn Minh Châu- Viện trưởng Viện Cây ăn quả Miền Nam, hiện nay Đài Loan đã có thể xử lý thanh long ra trái quanh năm và Trung Quốc đã triển khai kế hoạch trồng 20.000ha thanh long.

Mặc dù, Trung Quốc chỉ mới phát triển trồng thanh long và điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng với khả năng tài chính và kỹ thuật canh tác hiện đại, nông dân Trung Quốc cũng có thể xử lý thanh long cho trái quanh năm.

Trước thách thức của thị trường xuất khẩu có thể gây tác động tiêu cực đến sản xuất và tiêu thụ thanh long trong nước, PGS-TS Nguyễn Minh Châu cho rằng, Việt Nam cần có kế hoạch sản xuất thanh long rải vụ sao cho không bị cạnh tranh trực tiếp với thanh long từ Đài Loan, Trung Quốc.

Theo Mai Nguyễn

Dân Việt

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *