Tiền và Hàng 19/12/2013 17:04

Rau quả chính thức vào "câu lạc bộ tỷ USD"

FICA -Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam chính thức bước vào nhóm hàng nông sản trên 1 tỷ USD kể từ ngày 15/12/2013.



Là nhóm hàng thứ 6 bước vào nhóm hàng nông sản trên 1 tỷ USD kể từ ngày 15/12/2013, hàng rau quả của Việt Nam đã có sự tăng trưởng nhanh và khá vững chắc trong ba năm gần đây với tốc độ tăng xuất khẩu liên tục quanh mức 30% mỗi năm.

Cụ thể, theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, năm 2010 Việt Nam xuất khẩu hàng rau quả là 460 triệu USD, chỉ tăng 4,9% nhưng đến năm 2011 đạt 622 triệu USD, tăng 35%; năm 2012 đạt 827 triệu USD, tăng 33% và đến hết ngày 15/12 đạt trên 1 tỷ USD, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm trước.​

Dù kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng mạnh tuy nhiên trao đổi trước đó với báo chí, nhiều doanh nghiệp thừa nhận hoạt động kinh doanh rau quả hiện nay vẫn nặng tư tưởng “ăn xổi ở thì”, gây ảnh hưởng đến những doanh nghiệp làm ăn đàng hoàng.

Tình trạng cạnh tranh không lành mạnh diễn ra khá phổ biến trong xuất khẩu trái cây Việt Nam những năm qua. Hậu quả là sau một thời gian ngắn, nhiều nhà xuất khẩu bị phá sản, đối tác nghi ngại. Trong khi đó, hầu hết doanh nghiệp xuất khẩu hiện nay mở rộng thị trường dàn trải, trong khi năng lực có hạn, dẫn đến chất lượng rau quả thiếu ổn định.

Phương Dung

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *