Tiền và Hàng 01/05/2014 07:30

Phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển lậu gần 2.500 tấn than

FICA - Tổng cục Hải quan cho biết, Hải quan Quảng Ninh vừa phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển lậu khoảng 2.500 tấn than cám không rõ nguồn gốc, không hóa đơn chứng từ.

 

Tàu QN6698.

Theo thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, ngày 03/4/2014, tại vùng biển Hạ Mai, vịnh Bái Tử Long, hai đơn vị thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh là Đội Kiểm soát Hải quan số 2 và Chi cục Hải quan Vạn Gia đã phối hợp kiểm tra tầu QN 6698. Kết quả kiểm tra phát hiện phương tiện đang vận chuyển khoảng 2.500 tấn than cám không rõ chất lượng, nguồn gốc và không có hoá đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của lô hàng.

Qua đấu tranh, khai thác, ông Lê Văn Thiếm trú tại Quảng Yên, Quảng Ninh là thuyền trưởng cho biết, ngày 26/3/2014, ông được một người thuê tầu ông vận chuyển khoảng 2.500 tấn than cám từ Cẩm Phả, Quảng Ninh đi Nghệ An.

Tổ công tác yêu cầu ông Lê Văn Thiếm đưa phương tiện và hàng hoá về vùng nước cầu cảng Hải quan (phố Bến Đoan, tp. Hạ Long, Quảng Ninh) để tiếp tục xử lý.

Từ ngày 03-21/4/2014, ông Thiếm đã liên tục gọi điện cho chủ hàng nhưng đều không liên lạc được. Cơ quan Hải quan cũng ra thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tìm đại diện hợp pháp của lô hàng nói trên. Tuy nhiên, hiện tại không thấy cá nhân, tổ chức nào nhận là chủ sở hữu lô hàng than nêu trên.

Hải quan Quảng Ninh đã tiến hành trưng cầu giám định đối với lô hàng than trên tầu QN 6698. Theo Giấy chứng nhận kết quả giám định số 0002840 ngày 20/4/2014 của QUACONTROL xác định hàng vận chuyển trên tầu là than cám 7B, số lượng 2.715,67 tấn.

Ngày 21/4/2014, cơ quan Hải quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Thiếm về hành vi vận chuyển Than không có nguồn gốc hợp pháp và tiến hành xử lý theo quy định.

Bích Diệp

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *