Nguyên Liệu 29/06/2014 08:36

Sau 6 tháng, 20.000 ha cao su tại Tây Ninh bị đốn bỏ

Chỉ trong vòng 6 tháng, 2.000 ha cao su tại tỉnh Tây Ninh đã bị đốn bỏ vì giá xuống quá thấp và sản phẩm không có đầu ra.

Sau 6 tháng, 20.000 ha cao su tại Tây Ninh bị đốn bỏ

Ảnh minh họa

Tình trạng này cũng đang diễn ra tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và cả miền Trung.

Và không chỉ cao su, nhiều mặt hàng nông sản khác như thanh long, chôm chôm cũng gặp khó. Nguyên nhân vì xuất khẩu giảm sút và theo nhận định của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tình trạng này còn có thể kéo dài trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn tại hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 diễn ra chiều qua, thực trạng trên cũng là hệ quả của việc thiếu liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp khi sản phẩm không có đầu ra.

Bên cạnh việc mở rộng  thị  trường, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn đề xuất Chính phủ hỗ trợ nông dân một phần chi phí sản xuất và tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội để tăng tiêu thụ sản phẩm trong nước

Theo VTV

Chuyên mục: Nguyên Liệu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *