Nguyên Liệu 01/04/2015 10:52

Đàm phán hạt nhân Iran khiến giá dầu giảm ba phiên liên tiếp

Trước khả năng Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức) có thể đạt được một thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Iran, theo đó lệnh cấm xuất khẩu dầu đối với Iran có thể được dỡ bỏ, giá dầu trên thị trường thế giới liên tục giảm trong ba ngày giao dịch vừa qua.

Một trạm xăng ở Dellwood, bang Missouri, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, kết thúc phiên giao dịch ngày 31/3, giá dầu Brent Biển Bắc tại thị trường New York tiếp tục giảm 1,18 USD, tương đương với 2,1%, xuống còn 55,11 USD/thùng.

Như vậy, riêng trong tháng Ba, giá dầu Brent đã giảm tổng cộng 12%.

Trong ngày 31/3, giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ cũng giảm 1,08 USD, tương đương với 2,2%, xuống còn 47,60 USD/thùng. Tổng cộng trong ba phiên giao dịch gần đây, giá dầu thô của Mỹ đã giảm hơn 7%.

Các chuyên gia cho biết nguyên nhân giá dầu thô trên thị trường thế giới liên tục giảm trong ba ngày qua vì tâm lý nếu nhóm P5+1 và Iran đạt được thỏa thuận khung vào hạn chót ngày 31/3 liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran thì các cường quốc sẽ dỡ bỏ một phần cấm vận xuất khẩu dầu lửa đối với Tehran, dẫn tới nguồn cung dư thừa hơn nữa.

Iran hiện chỉ được phép xuất khẩu khoảng 1 triệu thùng dầu thô/ngày so với 2,5 triệu thùng/ngày trước khi có lệnh cấm vận.

Theo tính toán của công ty Facts Global Energy, nếu cấm vận được dỡ bỏ, sản lượng khai thác dầu của Iran có thể tăng thêm khoảng 500.000 thùng/ngày trong vòng 6 tháng và 700.000 thùng trong vòng một năm.

Bất chấp giá dầu trên thị trường thế giới giảm hơn 60% trong thời gian từ tháng 6/2014 đến tháng 1/2015 và tiếp tục giảm trong vài tuần gần đây, kết quả thăm dò dư luận, công bố ngày 30/3, của hãng tin Reuters đối với 34 chuyên gia phân tích thị trường, cho biết phần lớn các nhà phân tích đều dự báo giá dầu thô sẽ đi vào ổn định từ nửa cuối năm 2015 và sau đó sẽ tăng trong các năm 2016 và năm 2017.

Các chuyên gia dự báo giá dầu thô Brent từ Biển Bắc nửa cuối năm 2015 sẽ ổn định ở mức trung bình 59,20 USD/thùng, so với mức trung bình 55 USD/thùng hiện nay, bước sang năm 2016 có thể đạt 72,10 USD và 78,70 USD/thùng vào năm 2017./.

Theo TTXVN

Chuyên mục: Nguyên Liệu

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *