Tiền và Hàng 20/11/2013 16:22

Mưa nhiều, cà phê giảm năng suất

Nhiều vườn cà phê dù có cành sai trĩu quả nhưng chủ yếu là hạt lép, hạt thối không sử dụng được.


Ông Nguyễn Xuân Thái - Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi (Đăk Lăk) cho biết, do ảnh hưởng bởi thời tiết, mưa nhiều cùng với dịch bệnh gỉ sắt trên lá khiến nhiều vùng cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên bị giảm năng suất trầm trọng.

Ông Thái cho biết, nếu trong năm 2012, số lượng hạt cà phê trên mỗi kg chỉ ở mức 1.100 hạt thì năm nay, con số này tăng lên gần 1.300 hạt/kg. Bên cạnh đó, nhiều vườn cà phê dù có cành sai trĩu quả nhưng chủ yếu là hạt lép, hạt thối không sử dụng được.

Hiện tại, giá cà phê thu mua tại vườn cũng như giá chào xuất khẩu cà phê Việt Nam vẫn đang ở mức thấp. Trong khi đó, giá thu mua cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên dao động từ 30.000 - 30.500 đồng/kg, tăng nhẹ so với thời điểm tuần đầu tháng 11. Tính đến cuối tháng 9.2013, cả nước đã xuất khẩu được khoảng 1,03 triệu tấn cà phê các loại, đạt kim ngạch hơn 2,2 tỷ USD. 

Theo Thuận Hải

Dân Việt

Chuyên mục: Tiền và Hàng

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *